Ông Mười Phính nhiệt tình với công tác xã hội

23/10/2020 - 07:17

BDK - 30 năm làm Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 7, 18 năm là Chi hội phó, 7 năm là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Gia Phước, ông Dương Văn Phính (Mười Phính), ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc luôn tận tình chăm lo người dân, đồng hành vào sự phát triển của địa phương.

Ông Dương Văn Phính cắt cỏ làm đẹp đường phố.

Ông Dương Văn Phính cắt cỏ làm đẹp đường phố.

Tổ NDTQ số 7 gồm 33 hộ dân, 148 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Hội CCB ấp Gia Phước có 50 hội viên, 1 hộ nghèo (được bảo trợ xã hội) và 1 hộ cận nghèo. 10 hội viên được miễn sinh hoạt (do cao tuổi, làm ăn xa).

Dù ở cương vị nào, ông Mười Phính cũng cố gắng hết mình vì tổ viên, hội viên. Ông tâm sự: “Tôi không nhớ hết nổi mình đã vận động được bao nhiêu. Chỉ biết thấy chỗ nào thiếu, khó khăn, tôi phối hợp cùng chi bộ, địa phương đến từng hộ, động viên, giúp đỡ kịp thời. Vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân, gia đình có điều kiện kinh tế chung tay hỗ trợ địa phương”.

Điển hình, ông vận động xây dựng lộ nông thôn ở ấp Gia Phước. Lộ Tổ NDTQ số 7, dài 409m, ngang 1,7m, dày 8cm, vốn đầu tư 84 triệu đồng. Ông trực tiếp vận động từ 1,5 - 2 triệu đồng/hộ, được 54 triệu đồng. Lộ liên Tổ NDTQ 6-13-14, nối Phước Hậu - Phước Mỹ Trung, dài 402m, ngang 1,7m, dày 8cm, vốn đầu tư 78 triệu đồng, người dân đóng góp 250 ngàn đồng/hộ, tổng cộng 48 triệu đồng. Đặc biệt, ông Mười Phính đã vận động doanh nghiệp ở địa phương xây dựng đoạn lộ Liên Tổ 7-12, dài 100m, ngang 2,5m, dày 8cm, vốn đầu tư 100 triệu đồng được tài trợ hoàn toàn.

Bên cạnh đó, ông Mười Phính còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ trang thiết bị của Nhà văn hóa ấp Gia Phước. Ông thường xuyên phối hợp với chi ủy, hội viên, tổ viên, ra quân dọn dẹp lộ nông thôn; thực hiện phát cỏ hai bên đường, nâng cấp và sửa chữa những chỗ hư hỏng, xuống cấp. Dịp Tết Trung thu, ông vận động được 250 phần quà, trị giá 30 ngàn đồng/phần, tương đương 7,5 triệu đồng, trao tặng cho thiếu nhi trong xã.

Đến nay, Hội CCB ấp Gia Phước đã gầy dựng được Quỹ tình thương đồng đội, duy trì quỹ gốc 28 triệu đồng. Khi hội viên gặp khó khăn, tùy trường hợp cụ thể, quỹ hỗ trợ từ 2 - 4 triệu đồng/hội viên. Thời gian hoàn trả vốn ít nhất 4 tháng, không lãi suất. Mỗi năm, hội viên đóng góp 100 ngàn đồng/hội viên. Hội CCB ấp đã xây dựng thành công 2 dây hụi, mỗi dây 20 hội viên tham gia, hàng tháng góp 100 - 200 ngàn đồng/người, giúp đỡ hội viên khó khăn. Toàn bộ số tiền của dây hụi, xoay vòng đến tất cả hội viên, mỗi tháng 1 hội viên được hốt.

Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội CCB xã Hưng Khánh Trung A cho biết: “Chú Mười Phính luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiệt tình trong công tác xã hội, sẻ chia những khó khăn của người dân, địa phương. Chú đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiệt tình trong công việc, gần gũi nhân dân, luôn nặng lòng về sự phát triển của quê hương, đất nước. Với những cống hiến cho xã hội, địa phương, chú Dương Văn Phính đã được trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen ở các cấp”.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN