Ông Tám tổ phó nhiệt tình công tác

19/10/2020 - 06:52

BDK - Ngoài trời, đang mưa. Trong nhà, ấm áp những câu chuyện ông Trần Kỳ Thuận (Tám Thuận), ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm kể lại. 78 năm cuộc đời, 20 năm làm Tổ phó Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 20 - công việc “không công”, tấm lòng thương dân, ông luôn nhiệt huyết, tận tụy giúp quê hương mình phát triển như thanh niên tuổi hai mươi.

Ông Trần Kỳ Thuận đi trên con đường có sự đóng góp rất lớn của người dân. Ảnh: L. Đệ

Ông Trần Kỳ Thuận đi trên con đường có sự đóng góp rất lớn của người dân. Ảnh: L. Đệ

Tổ NDTQ số 20, gồm: 26 hộ dân, 3 đảng viên. Thu nhập người dân chủ yếu từ dừa. Năm 2000, ông Tám Thuận được sự tín nhiệm của Đảng ủy, chi ủy giao làm Tổ phó. Ông Tám Thuận nói: Lúc ấy, tình hình an ninh phức tạp. Đời sống người dân còn khó khăn, đường sá lầy lội. Tôi đã phối hợp cùng đảng viên phụ trách (Trưởng ấp), đến thăm từng nhà, hỏi từng người, tìm cách tháo gỡ khó khăn; hướng dẫn vay vốn chăn nuôi, đưa cây trồng, vật nuôi có hiệu quả đến người dân. Phối hợp cùng Hội Khuyến học động viên, chia sẻ khó khăn cho những con em thuộc hộ gia đình khó khăn.

Năm 2003, ông Tám Thuận vận động người dân đóng góp nâng cấp cầu nông thôn từ 0,5 lên 1m. 2 - 3 lần/năm, ông vận động người dân đóng góp để tu sửa lộ xóm ấp. Năm 2019, ông cùng người dân, chính quyền địa phương, tích cực xây dựng lộ tổ từ 15  - 20, dài 730m, ngang 3m, dày 15cm, vốn đầu tư 920 triệu đồng. Ông đã vận động sự đóng góp tự nguyện, tùy kinh tế hộ dân, doanh nghiệp tư nhân từ 200 ngàn - 40 triệu đồng, tổng quyên góp 460 triệu đồng. Để làm nền hạ, ông sẵn sàng hiến 100m2 đất, 4 cây dừa đang thu hoạch. Đến đầu năm 2020, ông tiếp tục vận động người dân, mạnh thường quân nâng cấp cầu lên 3m, hơn 25 triệu đồng.

Ông Tám Thuận làm việc luôn khoa học, thấu tình đạt lý. Trước khi họp tổ, ông luôn đưa ra chương trình làm việc thật cụ thể. Khi họp, ông luôn lồng ghép việc vận động, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lắng nghe, thấu hiểu và cùng tổ viên đưa ra những phương hướng hay giải pháp tốt nhất. Họp xong, ông luôn có biên bản ghi chép kỹ càng, để ghi nhớ công việc cần làm cho dân.

Đến nay, Tổ NDTQ số 20 đã thành lập được Quỹ heo đất. Mỗi tổ viên góp 5 ngàn đồng/tháng, nguồn quỹ gốc ổn định từ 3 - 4 triệu đồng. Chủ yếu trích ra thăm bệnh, tương trợ khó khăn cho tổ viên 500 ngàn - 1 triệu đồng/hộ. Cuối năm, tặng quà Tết tổ viên từ 50 - 100 ngàn đồng/phần. Tổ NDTQ số 20 được công nhận là Tổ NDTQ trong sạch, vững mạnh của ấp Cầu Hòa.

Ông Lê Quang Năm - Trưởng ấp Cầu Hòa cho biết, Tổ NDTQ số 20 được đánh giá vững mạnh về mọi mặt, vượt trội trong 29 tổ của ấp. Chú Tám Thuận là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, gương mẫu để mọi người noi gương. Dù tuổi cao, nhưng chú vẫn hăng hái giúp địa phương trên con đường phát triển nông thôn mới.

Với những đóng góp thầm lặng, ông Trần Kỳ Thuận được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Ngày 30-9-2020, ông được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2019.

Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN