Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ xứ Dừa

18/10/2019 - 07:26

BDK - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2019), hôm nay 18-10-2019, Hội LHPN tỉnh dự kiến sẽ tổ chức họp mặt kỷ niệm và trao giải thưởng Phụ nữ Đồng khởi mới lần thứ nhất và phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức họp mặt cán bộ nữ lãnh đạo quản lý.

Đại biểu thăm hỏi sức khỏe các đồng chí trong “Đội quân tóc dài” tại buổi họp mặt truyền thống Phụ nữ Khu 8 tại tỉnh. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu thăm hỏi sức khỏe các đồng chí trong “Đội quân tóc dài” tại buổi họp mặt truyền thống Phụ nữ Khu 8 tại tỉnh. Ảnh: Hữu Hiệp

Rạng danh phụ nữ xứ Dừa

Để giáo dục, đoàn kết, tập hợp phụ nữ và tổ chức chị em đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và giải phóng phụ nữ trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể, Đảng ta và Bác Hồ đã sáng lập và hướng dẫn thành lập tổ chức phụ nữ thống nhất trong cả nước. Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Áng nghị quyết của Trung ương toàn thể hội nghị về Phụ nữ vận động. Áng nghị quyết nhấn mạnh: “… Lực lượng cách mạng của phụ nữ là một lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc đấu tranh cách mạng thì cách mạng không thể thắng lợi được. Bởi vậy nên công tác trong quần chúng phụ nữ… là một cái nhiệm vụ lớn và rất trọng yếu”. Trong cuộc đấu tranh giành chính quyền và hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như quá trình xây dựng, đổi mới đất nước, phụ nữ đã có những cống hiến to lớn và xuất sắc, được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Kế thừa truyền thống anh hùng của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, tại Bến Tre, gắn với lịch sử và phong trào phụ nữ Việt Nam, phong trào phụ nữ Bến Tre không ngừng lớn mạnh. Đoàn Phụ nữ cứu quốc Bến Tre ra đời tháng 9-1945, Đại hội hợp nhất các lực lượng phụ nữ tỉnh tại rạp hát Cảnh Xuân (Thắng Lợi) bầu Ban Chấp hành Phụ nữ gồm 11 ủy viên, cô Phan Thị Ngọc Thôi làm đoàn trưởng. Tiêu biểu cho lớp phụ nữ đầu tiên có cô Nguyễn Thị Trung Nguyệt, Nguyễn Thị Hạp, Đặng Thị Thén, Nguyễn Thị Nhỏ, Trương Thị Nết, Nguyễn Thị Định…

Trong 2 cuộc kháng chiến, với yêu cầu thực tế và lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, đã có hàng chục ngàn phụ nữ tham gia chiến đấu, cứu thương, tải đạn, làm giao liên và nuôi giấu cán bộ; nhiều tổ chức, đơn vị chiến đấu toàn là nữ ra đời như “Bộ đội Thu Hà”, “Đội nữ đặc công”, đặc biệt là “Đội quân tóc dài” gồm những phụ nữ tay không với tài trí thông minh đã góp phần cùng Đảng làm nên cuộc Đồng khởi thần kỳ năm 1960. “Đội quân tóc dài” đã trở thành biểu tượng cao đẹp của phụ nữ miền Nam trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhiều chị bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man nhưng vẫn kiên trung bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng và anh dũng chiến đấu, hy sinh.

 Kế thừa và phát huy truyền thống

Tiếp nối truyền thống, các thế hệ phụ nữ tỉnh và các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và “Đội quân tóc dài” năm xưa, phụ nữ Bến Tre hôm nay càng nhận thức rõ về vai trò và vị thế của mình, tiếp tục thi đua lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm; khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt các chuẩn mực của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Hệ thống lại từ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội, cùng với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp”; thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, có thể nói, các cấp hội trong tỉnh đã có nhiều chương trình, hình thức hoạt động đa dạng, vừa phát triển bề nổi, vừa chú trọng chiều sâu để vận động, tập hợp, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, các cấp hội đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, cách làm có hiệu quả như: Xây dựng chi hội kiểu mẫu; đào tạo nghề gắn với tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn; các mô hình phát triển kinh tế, thông qua Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; câu lạc bộ làm theo gương Bác; phòng, chống bạo lực gia đình; cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo cho biết, với tinh thần tiến công trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, các cấp hội, các tầng lớp phụ nữ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sau đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, xác định những nhiệm vụ cần tập trung cao trong năm 2020; tiến tới lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu và thực hiện có chiều sâu, chất lượng cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động xây dựng “Nông thôn mới, đô thị văn minh”, mô hình “Dân vận khéo”, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”...

“Các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động hội theo hướng chủ động, sáng tạo, sát thực tiễn, gần gũi với các tầng lớp phụ nữ; xây dựng và nhân rộng các mô hình tập hợp hội viên hướng tới thi đua lập thành tích kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 gắn với sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp nữ và hộ nữ kinh doanh cá thể giai đoạn 2016 - 2021”, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo nhấn mạnh.

Bến Tre có biết bao bà mẹ đã cống hiến cho Tổ quốc hàng vạn đứa con yêu quý và họ đã có mặt trên mọi lĩnh vực hoạt động cách mạng, nhiều người đã trở thành lãnh đạo, lập nhiều chiến công rất đáng tự hào, trong đó phải nói đến cô Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Khao, Lê Thị Phú, Lê Thị Quýt, mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Huấn, Anh hùng Lực lượng vũ trang  Trần Thị Tiết... Tính đến tháng 9-2018, tỉnh có 6.857 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 381 mẹ còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời; 3 tập thể nữ; 15 nữ được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt là “Đội quân tóc dài” được trao tặng danh hiệu cao quý - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - niềm tự hào cho các thế hệ phụ nữ tỉnh nhà.

Trần Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN