Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Giồng Trôm

24/09/2020 - 20:25

BDK - Ngày 24-9-2020, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Giồng Trôm về tình hình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội (NQ ĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, đại diện các sở ngành tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Huyện ủy, ngay sau ĐH, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung công tác triển khai NQ ĐH. Thông qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở thông tin về kết quả ĐH, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động và kêu gọi toàn dân hưởng ứng, tích cực thi đua thực hiện góp phần hoàn thành các chỉ tiêu NQ ĐH Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện đã ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Kế hoạch phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Chấp hành, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện nay, các cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể có liên quan đang tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện và 7 chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của huyện trong tình hình khó khăn chung. Đồng thời nhận định, sau ĐH, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Giồng Trôm là một trong những huyện cụ thể hóa NQ ĐH khá sớm và đồng loạt, cho thấy sự quyết tâm của huyện. Thời gian tới, huyện cần quan tâm công tác kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ, đặc biệt là vị trí chủ chốt của các ngành, phân công cán bộ sâu sát tình hình. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhất là trong Ban Thường vụ, tất cả vì việc chung, vì sự phát triển của huyện. Huyện quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ mang tính chuyên nghiệp, chuyên sâu. Quan tâm những nhiệm vụ, những chỉ tiêu còn thấp. Chỉ đạo thực hiện tốt việc trữ nước mưa, nước ngọt trong dân, hộ gia đình, xóm ấp, khu vực... vì hạn mặn sắp tới dự báo sẽ rất gay gắt.

 “Giồng Trôm cần phát triển kinh tế một cách tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung phát triển đô thị, Cụm công nghiệp Phong Nẫm để giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách... Phát huy điểm sáng về giải quyết việc làm. Cần chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là ĐH XI Đảng bộ tỉnh sắp tới, dịp lễ, Tết, song song với các phần việc an sinh xã hội. Các đơn vị, địa phương quán triệt tư tưởng tiến công quyết liệt, cụ thể hóa NQ của cấp mình, có phân công rõ ràng để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu NQ đã đề ra”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN