Phụ nữ thi đua “Đồng khởi mới”

24/06/2020 - 06:51

BDK - Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp phát động thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Bến Tre tự tin KN, làm giàu thoát nghèo bền vững”, góp phần tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển kinh tế.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn huyện Ba Tri. Ảnh: Thu Huyền

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn huyện Ba Tri. Ảnh: Thu Huyền

Hỗ trợ phát triển kinh tế

Hội LHPN các cấp xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Triển khai nội dung phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy đến 100% cán bộ, hội viên. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, đăng ký các công trình, phần việc cụ thể của đơn vị. Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo quyền, lợi ích cho người dân nói chung, phụ nữ, trẻ em nói riêng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn, giúp nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tích cực tuyên truyền các nội dung liên quan về Đồng khởi KN trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Hàng năm tổ chức Ngày Phụ nữ KN có nhiều hoạt động như: nói chuyện chuyên đề “Kết nối KN và hỗ trợ phụ nữ KN”; gặp gỡ và đối thoại với phụ nữ KN; hội thi “Ý tưởng phụ nữ KN”; trưng bày sản phẩm KN. Đến nay, hội LHPN các cấp đã hỗ trợ 35 mô hình KN, 9 mô hình khởi sự kinh doanh; 951 phụ nữ KN và 234 phụ nữ khởi sự kinh doanh với các ngành nghề như may công nghiệp, kết cườm, đan đát, sản xuất, kinh doanh, mua bán nhỏ, chăn nuôi, dịch vụ, trồng trọt.

Đăng ký nội dung “bứt phá” do Tỉnh ủy phát động với chương trình “Hỗ trợ phụ nữ KN làm giàu”, đã phát động Hội LHPN các cấp hỗ trợ ít nhất 60 phụ nữ KN làm giàu thành công. Vận động nguồn lực trao giải thưởng “Phụ nữ Đồng khởi mới” 2 năm/lần; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực. Năm 2019 trao giải thưởng “Phụ nữ Đồng khởi mới lần thứ nhất” cho 27 tập thể, cá nhân.

Nâng cao đời sống phụ nữ

Hội LHPN tỉnh thực hiện 6 công trình Dân vận khéo cấp tỉnh như: Mô hình sinh kế tập thể cho hội viên, phụ nữ nghèo; mô hình thực hiện phong trào “5 không 3 sạch”; mô hình phát triển tổ chức hội; mô hình xây dựng các “tuyến đường hoa, xanh, sạch, đẹp”; mô hình tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giúp nhau phát triển kinh tế gia đình của hội phụ nữ cơ quan chuyên trách huy động trên 800 triệu đồng. Thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo, hội đang tiếp tục thực hiện 113 đầu việc của Tỉnh ủy gắn với thực hiện chủ đề năm 2020 của Tỉnh ủy “Bứt phá về đích” và các nội dung trọng tâm theo các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020. Duy trì vận động nguồn lực xây dựng và tổ chức trao giải thưởng “Phụ nữ Đồng khởi mới” nhằm kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ phụ nữ KN và kế hoạch hỗ trợ phụ nữ KN và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2025.

“Phụ nữ tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi KN”, “Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, địa phương phát động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, tạo nên hình ảnh đẹp về người phụ nữ Bến Tre hôm nay”, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo cho biết.

Hoa Nữ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN