Sơ kết phong trào thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

04/06/2020 - 06:57

BDK.VN - Cụm thi đua số 8 - Đoàn Thanh niên Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn tháng 5-2019 đến tháng 5-2020 tại Công an tỉnh Bến Tre.

Các đơn vị trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội và sổ tiết kiệm cho gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Các đơn vị trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội và sổ tiết kiệm cho gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Hội nghị đánh giá, sau một năm thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, các đơn vị trong cụm đều thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các tiêu chí đề ra; các nội dung “Xung kích”, “Sáng tạo”, “Tình nguyện” được cụ thể hóa bằng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên thiết thực, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và bảo đảm an ninh trật tự.

Cụ thể, tuổi trẻ các đơn vị đã xung kích trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19; phát động cán bộ, đoàn viên quyên góp, ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp làm nhiệm vụ tại tuyến đầu với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; tổ chức 61 lượt tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại các điểm trường học, nơi công cộng, tặng trên 200.000 khẩu trang kháng khuẩn, 8.000 chai dung dịch sát khuẩn… với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng.

Nhiều mô hình, phần việc mới như: Công trình “Tiếng loa an ninh” của Công an tỉnh Bến Tre; Công an tỉnh Đồng Nai với công trình “Tuổi trẻ Công an Đồng Nai xung kích, tình nguyện vì nhân dân phục vụ” với nhiều mô hình tiêu biểu như tiết kiệm điện, Tuổi trẻ Công an tỉnh chung tay xây dựng “Nông thôn mới” và “Nông thôn mới nâng cao”, tuyên truyền ca khúc cách mạng, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí…

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh đã phát động cán bộ, đoàn viên đăng tải ý tưởng sáng tạo. Kết quả, có hơn 2.250 ý tưởng sáng tạo được cán bộ, đoàn viên đăng tải trên website ytuongsangtao.net; tổ chức 11 buổi tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 1.500 chiến sĩ nghĩa vụ nhằm định hướng tư tưởng, nghề nghiệp cho chiến sĩ sau khi xuất ngũ.

100% Đoàn thanh niên Công an các tỉnh có mô hình tổ chức các chiến dịch, hoạt động “Hành quân xanh”, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vào dịp Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hàng năm; hoạt động chung sức vì cộng đồng: đã tham gia đổ bê-tông hơn 7.200m đường; sửa chữa, nâng cấp 4.800m các tuyến đường bị sụp lún, sạc lở; phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh môi trường 20km đường; hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cho 20 gia đình chính sách, tặng 25 căn nhà nghĩa tình đồng đội, 15 căn nhà tình thương… với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng.

Chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng như: tổ chức các chương trình “Vui hội trăng rằm cho thiếu nhi, tổ chức thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… với tổng giá trị trên 650 triệu đồng.

Trong chương trình sơ kết, Cụm thi đua số 8 đã tổ chức lễ bàn giao 1 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 70 triệu đồng; trao tặng 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng và 8 phần quà (trị giá 2 triệu đồng/phần) cho các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Thạnh Phú (mỗi đơn vị trong Cụm đóng góp 12 triệu đồng).

Cũng tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai đã được Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh tín nhiệm bầu vào vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an giai đoạn 2020 - 2021.

Tin, ảnh: Thái Khang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN