Tập huấn thông điệp cốt lõi kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ Nghị quyết số 120/NQ-CP

18/05/2018 - 15:56

BDK.VN - Trong 2 ngày 18 và 19-5-2018, tại TP. Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ quán Hà Lan phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo tập huấn Thông điệp cốt lõi của Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long nhằm hỗ trợ Nghị quyết số 120/NQ-CP.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Gần 300 đại biểu là các nhà khoa học, đại biểu các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, UBND và các đơn vị truyền thông 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham dự

Hội thảo tập huấn cung cấp những nội dung cốt lõi trong Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long và Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận của các cấp cơ sở nhằm giúp cán bộ các tỉnh, thành trong khu vực chủ động hơn trong công tác quản lý và hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long được soạn thảo từ năm 2013 trong khuôn khổ thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Hà Lan. Đây là tài liệu tham khảo và định hướng cho Chính phủ đề ra những nguyên tắc để phát triển bền vững, cân nhắc đến hai yếu tố phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường bao gồm biến đổi khí hậu.

Các đại biểu chia thành từng nhóm (vùng thượng nguồn, vùng ven biển, vùng bán đảo Cà Mau) để thảo luận sâu: nhận định các vấn đề về môi trường từng vùng, các lựa chọn, giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu, tầm nhìn của khu vực trong 30 - 50 năm, thiết kế chuỗi giá trị cho các vùng…

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN