Tổng kết hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

22/08/2020 - 18:54

BDK.VN - Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng, ngày 22-8-2020, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh năm 2020 tổng kết, phát giải. Thí sinh Nguyễn Trường Chinh (đơn vị Huyện ủy Thạnh Phú) đoạt giải nhất, ngoài ra còn có 2 giải nhì, 2 giải ba và 8 giải khuyến khích.

Các thí sinh đoạt giải hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các thí sinh đoạt giải hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, nhìn chung, 36 thí sinh tham gia đều có sự chuẩn bị tốt về hình thức và nội dung. Việc dàn dựng, trình chiếu clip để minh họa được thí sinh chuẩn bị kỹ, góp phần tạo hứng thú cho người xem. Các mẩu chuyện về Bác được thí sinh thể hiện một cách sinh động, nội dung gần gũi, qua đó giúp người nghe có thể học tập và làm theo; các thí sinh thể hiện tốt phần thi chất vấn từ ban giám khảo hội thi.

Phát biểu kết thúc hội thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng - Trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh năm 2020 thành công tốt đẹp. Hội thi đã khép lại nhưng đọng lại trong chúng ta những kỷ niệm khó quên qua từng câu chuyện kể. Đây là những bài học quý báu đối với mỗi chúng ta để tự soi mình và hoàn thiện bản thân.

“Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ trước mắt vừa là nhiệm vụ lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Yêu cầu của Đảng ta là thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân như Bác Hồ đã dạy” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN