TP. Bến Tre tổng kết công tác Mặt trận năm 2020

24/12/2020 - 19:42

BDK - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre vừa tổ chức hội nghị lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng đến dự.

Phó chủ tịch UB MTTQ tỉnh Đặng Thị Phượng trao bằng khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phó chủ tịch UB MTTQ tỉnh Đặng Thị Phượng trao bằng khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2020, MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp người dân giảm bớt khó khăn trong đợt hạn mặn, phòng chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm vận động “Quỹ vì người nghèo” trên 1,2 tỷ đồng xây dựng, bàn giao 30 căn nhà Đại đoàn kết, tình thương, tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, MTTQ các cấp đăng ký thực hiện 45 công trình, phần việc, tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã vận động nhân dân đóng góp thực hiện 29 công trình giao thông, chiếu sáng công cộng, thoát nước, kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 900 triệu đồng, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trong năm, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 127 cuộc giám sát, giám sát 64 công trình. MTTQ và các tổ chức thành viên nhận cảm hóa, giáo dục 186 đối tượng, vận động đưa 43 người đi lao động, làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Dịp này, TP. Bến Tre có 5 tập thể, 6 cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận năm 2020.

Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Thể thao 7m