Tuổi trẻ Châu Thành chung sức xây dựng nông thôn mới

17/07/2020 - 06:31

BDK - Phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, tuổi trẻ huyện Châu Thành thời gian qua cùng với hệ thống chính trị tập trung thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Bến Tre tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc”. Với những giải pháp cụ thể, sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhiều công trình mang dấu ấn tuổi trẻ tình nguyện.

Đoàn viên, thanh niên xã Tường Đa hỗ trợ người dân thực hiện tiêu chí giao thông.

Đoàn viên, thanh niên xã Tường Đa hỗ trợ người dân thực hiện tiêu chí giao thông.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Để thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ Bến Tre tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc”, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về các tiêu chí (TC) xây dựng xã NTM.

Bí thư Xã đoàn Tường Đa Lưu Quốc Tâm cho biết: Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, Xã đoàn tuyên truyền chú trọng 6 nội dung của Đoàn tham gia. Duy trì ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” và các hoạt động tình nguyện, nhất là trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.

Theo Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Trúc Việt, bên cạnh tuyên truyền về TC xây dựng NTM, đoàn các cấp còn tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị, ra quân thực hiện các chương trình chống rác thải nhựa, khai thông dòng chảy các tuyến kênh nội thị... Ra quân thực hiện các công trình thanh niên như: vệ sinh các tuyến đường văn minh; trồng hoa, cây xanh trên các tuyến lộ; bóc, xóa các quảng cáo; chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu gom rác thải; xóa các điểm đen về môi trường...

“Kết quả tổ chức tuyên truyền 425 cuộc thu hút sự tham gia của trên 21 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên. Đoàn các xã, thị trấn ra quân đổ bê-tông tuyến đường 9,5km; xây 5 cầu giao thông nông thôn; dặm vá tuyến đường dài 11km; thắp sáng tuyến đường dài 35km; trồng 5.500 cây xanh; khơi thông dòng chảy, thu gom rác thải nhựa tuyến kênh dài 14,5km; chăm sóc hoa kiểng, cây xanh ở các tuyến lộ liên ấp, liên xã với tổng chiều dài 55km; làm cỏ, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải tuyến đường dài 57,5 km; vận động xóa 156 cầu tiêu trên ao cá, xây cầu tự hoại với 6.528 lượt lực lượng tham gia”, Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Trúc Việt cho biết.

Tích cực hỗ trợ

Bàn về giải pháp đã làm, anh Nguyễn Trúc Việt chia sẻ: Thực hiện theo phân công từ Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, mỗi cơ quan, đơn vị dựa vào chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch hỗ trợ địa phương trong xây dựng NTM. Đối với Huyện đoàn, hàng tuần vào ngày thứ Năm, cán bộ đoàn sẽ đến các xã xây dựng NTM tuyên truyền, vận động người dân chung tay thực hiện TC 17 về môi trường. Căn cứ tình hình thực tế địa phương cần hỗ trợ nội dung nào, đoàn viên, thanh niên sẽ tập trung hỗ trợ. Hàng tuần báo cáo kết quả, giải pháp hỗ trợ địa phương những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cuộc họp giao ban với Ban Chỉ đạo huyện.

“Có được kết quả trên là do Đoàn từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình công tác phù hợp với đặc thù của địa phương; cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong thực hiện các công trình, phần việc xây dựng NTM. Các hoạt động thiện nguyện ngày càng có chất lượng, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực” - anh Nguyễn Trúc Việt nhấn mạnh.

Hàng năm, Đoàn vận động hỗ trợ kinh phí giúp hộ nghèo, cận nghèo xây dựng hố xí tự hoại. Vận động hỗ trợ kinh phí theo hình thức “mồi”. Sau khi rà soát, nắm đối tượng, lên danh sách, cán bộ đoàn các cấp sẽ vận động mạnh thường quân, hỗ trợ mỗi hộ từ vài trăm ngàn đến 2 triệu đồng, tùy vào đối tượng, phần còn lại gia đình góp vào. Bằng hình thức này, đơn vị hỗ trợ được nhiều hộ hơn, tạo điều kiện để địa phương thực hiện thành công TC số 17 trong xây dựng NTM.

Bí thư Xã đoàn Tường Đa Lưu Quốc Tâm cho biết: Phát huy đội hình thanh niên tình nguyện xung kích, thời gian qua, ngoài vận động xây dựng hố xí tự hoại, tuổi trẻ Châu Thành nói chung, Tường Đa nói riêng còn tập trung hỗ trợ bà con khai thông dòng chảy các tuyến kênh để đảm bảo môi trường nước trong sinh hoạt, chăn nuôi và trồng trọt. Hỗ trợ người dân xử lý rác thải sinh hoạt theo mô hình “thách thức thay đổi”; “biến bãi rác thành vườn hoa”... Ngoài ra, Đoàn còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống luôn được cơ sở Đoàn quan tâm thực hiện với nhiều nội dung, hình thức mới, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, phát huy hiệu quả xây dựng hình ảnh đẹp của tổ chức Đoàn - Hội trên khắp các lĩnh vực, nhất là xây dựng NTM.

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích