Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

01/08/2009 - 19:25

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức ngày 31/7, tại Đà Lạt.

Đánh giá về tình hình triển khai Cuộc vận động ở Lâm Đồng trong hơn 2 năm qua, nhất là từ đầu năm 2009 đến nay, đồng chí Tô Huy Rứa ghi nhận những nỗ lực cũng như các kết quả mà Lâm Đồng đạt được. Cấp ủy, Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng của cuộc vận động, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị mình nên đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để triển khai các nội dung của cuộc vận động, nổi bật nhất là công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình điểm, kiểm tra giám sát. Nhiều địa phương, đơn vị của tỉnh cụ thể hóa những tiêu chí của cuộc vận động phù hợp với thực tế; các cấp, ngành gắn từng nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Tuy nhiên, việc triển khai Cuộc vận động ở Lâm Đồng vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, có lúc có nơi còn mang tính hình thức, đối phó.

Đồng chí Tô Huy Rứa chỉ rõ: Để cuộc vận động có sức lan tỏa lớn hơn và hiệu quả đạt cao hơn trong thời gian tới, Lâm Đồng cần khắc phục nhanh những hạn chế, tập trung làm thật tốt những vấn đề mang tính then chốt như: không chỉ gắn chặt hơn nữa Cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch năm mà còn phải đặc biệt chú trọng đến việc gắn Cuộc vận động với công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, sớm xóa bỏ tư tưởng nóng vội về kết quả cuộc vận động, phải xem đây là một hoạt động có ý nghĩa lớn, lâu dài trong rèn luyện đạo đức nhân cách và thực hiện chức trách của mỗi người. Việc “ làm theo” tấm gương Hồ Chủ tịch phải được thực hiện thật tốt với những việc làm cụ thể, thiết thực chứ không thể nói chung chung, học rồi không làm. Cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải là người nêu gương trong việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đồng chí Tô Huy Rứa cũng nhấn mạnh, cần xây dựng và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu của những điển hình tiên tiến để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả Cuộc vận động từ cơ sở./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN