Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

03/01/2018 - 07:02

Tính cuối tháng 12-2017, toàn tỉnh có 142/164 xã, phường và 410/533 chi bộ, đảng bộ ngành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Trong đó, TP. Bến Tre, Mỏ Cày Bắc, Ba Tri và Chợ Lách đã hoàn thành việc tổ chức sơ kết ở cấp xã, phường; Bình Đại và Châu Thành hoàn thành việc sơ kết ở cấp xã và chi bộ, đảng bộ ngành.

Phần lớn các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị nghiêm túc, đúng theo tinh thần kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo tại hội nghị rút kinh nghiệm sơ kết giữa nhiệm kỳ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, nhiều đảng bộ, chi bộ đã tập trung thảo luận đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được của đơn vị mình qua nửa nhiệm kỳ đại hội. Đồng thời, đi sâu thảo luận, phân tích, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, cụ thể các mặt chưa làm được, tìm ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Qua thảo luận, cán bộ, đảng viên đóng góp nhiều ý kiến quý báu, bày tỏ tâm tư, tình cảm, trí tuệ của mình để chi bộ, đảng bộ, địa phương có giải pháp hiệu quả hơn trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra.

T.Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN