Nhiều phương pháp học tập tư tưởng đạo đức của Bác Hồ

14/03/2008 - 10:31

Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng phố Hàng Than, Hà Nội (1958). Ảnh: www.baoanhdatmui.vn

Từ một website tôi tìm được với từ khóa “thanhnien”. Trang Thanh niên Bảo Thuận đã gây cho tôi nhiều điều ngạc nhiên lẫn lý thú.

Tò mò về nội dung được online, đó lại chính là diễn đàn để các bạn thanh niên cùng tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Anh Trần Văn Hoàng, Bí thư Huyện Đoàn Ba Tri cũng rất tâm đắc với tôi về hình thức học tập như thế của các bạn đoàn viên xã Bảo Thuận. Anh còn cho biết thêm, thanh niên, học sinh ở đây vừa nhiệt tình hưởng ứng, vừa rất sáng tạo trong việc thực hiện đợt vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hơn một năm phát động đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, nhận thức của thanh niên Ba Tri về vấn đề này hết sức đúng đắn. Qua các phong trào hoạt động Đoàn, Hội, Đội, lồng ghép trong đó chính là những nội dung tư tưởng, gương đạo đức của Người. Huyện Đoàn vận động tuổi trẻ Ba Tri, không khuôn hẹp trong độ tuổi, địa bàn nào. Xem việc xây dựng lối sống, nhân cách cho thanh niên là chiến lược, đợt học tập tấm gương đạo đức của Người được triển khai sâu rộng hơn. Ngay từ Tháng Thanh niên năm 2007, lễ phát động đợt học tập được tổ chức qui mô, với hơn 2.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự. Cũng tại lễ phát động này, 37/37 tổ chức Đoàn cơ sở trong huyện đã ký kết giao ước thi đua, 43 công trình, phần việc được đăng ký. Theo đó là những đợt tuyên truyền học tập những nội dung như: Trung với nước, hiếu với dân; Cần, kiệm, liêm, chính; Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng… với hơn 10.700 lượt cán bộ, thanh niên tham gia học tập. Không những thế, đối với lực lượng đội viên tại các trường học trên địa bàn, đợt học tập này còn được phát động và thực hiện dưới hình thức đăng ký học tập 5 điều Bác dạy; vườn hoa điểm mười… Kết quả có 125 đội viên xuất sắc được tuyên dương.

Ba Tri được đánh giá là huyện đã vận động được đông đảo thanh niên, đoàn viên tham gia, có nhiều hình thức tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Điều đó có một phần rất lớn từ sự sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, sự chuẩn bị chu đáo của BCH Huyện Đoàn. Trong tuyên truyền vận động, Huyện Đoàn đã tổ chức hình thức tọa đàm phối hợp với các giảng viên Trường Đại học KHXH&NV; tạo diễn đàn và đưa thông tin lên mạng để cùng tham khảo học tập, bàn luận; mở chuyên mục tìm hiểu và học tập trên đài phát thanh huyện, xã. Các trường tiểu học, THCS đọc những mẩu chuyện kể về Người trong các buổi lễ chào cờ hàng tuần, tổ chức hội thi kể chuyện về Người… Kiểu sáng tạo ấy mở rộng hơn đối tượng, tạo cảm giác thoải mái, dễ tiếp thu hơn cho người tiếp nhận. Đó là những hoạt động thiết thực thực hiện lời dạy của Ng

Thành Mãi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN