Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Australia

24/07/2009 - 20:14
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Simon Crean

Chiều 24/7, trong buổi tiếp Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Crean đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn, hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại…cho tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Simon Crean, đánh giá cao kết quả hội đàm và kết quả Kỳ họp thứ 8 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam – Australia giữa Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc và Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Crean. 

Thủ tướng vui mừng trước quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, giáo dục – đào tạo, khoa học - công nghệ có nhiều bước phát triển tích cực. Năm 2008, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Australia đã đạt gần 5,6 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2007. Australia đã tăng viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam, triển khai có hiệu quả thiết thực các dự án đã thỏa thuận, ký kết, như dự án xây dựng cầu Cao Lãnh. Thủ tướng chúc chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Simon Crean thành công tốt đẹp.

Hai bên đã trao đổi và đề xuất những biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương - Ảnh Chinhphu.vn

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp Đoàn, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Crean cho biết, thực hiện theo tinh thần đã thỏa thuận, ký kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Bộ Thương mại Australia đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương Việt Nam tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Ngài Simon Crean vui mừng thông báo những thành tựu kinh tế Australia đạt được trong thời gian qua, nhất là trong năm nay, nhờ cải cách cơ cấu, mở rộng hợp tác, đầu tư, nền kinh tế Australia sẽ tăng trưởng dương (dự kiến năm 2009 sẽ tăng khoảng 1,9%, năm 2010 sẽ tăng hơn 3,5%), giảm thiểu được đáng kể những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu.

Bộ trưởng Simon Crean khẳng định, Australia sẽ viện trợ cho Việt Nam 12 triệu AUD (tương đương hơn 180 tỷ đồng Việt Nam) để thực hiện Giai đoạn II của Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật hậu WTO kéo dài 5 năm; đồng thời Australia tích cực ủng hộ Việt Nam trong việc tài trợ xây dựng cầu Cao Lãnh./

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN