Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

30/06/2017 - 07:20

Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri (từ trái sang): ông Trần Dương Tuấn, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy và ông Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: Q.H

Ngày 28 và 29-6-2017, Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Bến Tre gồm: ông Lưu Bình Nhưỡng, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy và ông Trần Dương Tuấn có buổi tiếp xúc cử tri ở các xã: Nhuận Phú Tân, Khánh Thạnh Tân, Tân Bình, Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc); Hòa Nghĩa, Long Thới (Chợ Lách); Mỹ An, Mỹ Hưng (Thạnh Phú); Ngãi Đăng, Cẩm Sơn, An Thới (Mỏ Cày Nam). 

Nội dung buổi tiếp xúc nhằm thông tin đến cử tri kết quả chủ yếu của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa phương.

Sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 22-5 đến 21-6-2017), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 12 luật, 12 nghị quyết. Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật về tư pháp, quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội… Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chất vấn và trả lời chất vấn.

Cử tri xã Mỹ An (Thạnh Phú) nêu ý kiến tại buổi tiếp túc. Ảnh: Q.H

Sau khi nghe báo cáo, các cử tri bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi trước những vấn đề được Quốc hội thông qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề đạt nguyện vọng, nêu ý kiến phản ánh tại buổi tiếp xúc, như: cần quan tâm hơn trong việc giải quyết chính sách đến người có công cưu mang cán bộ trong kháng chiến; có giải pháp nhằm kéo giảm giá cát (vật liệu xây dựng); định hướng cây trồng ở từng vùng, can thiệp kịp thời trong lĩnh vực chăn nuôi, nhất là con heo, để góp phần giúp người nông dân ổn định trong sản xuất; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát chặt chẽ hàng giả, hàng kém chất lượng; cần có giải pháp hữu hiệu về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác bảo vệ môi trường; quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, nạn mãi lộ trên đường của lực lượng cảnh sát giao thông, phí “bôi trơn” trong giao dịch hành chính; ban hành quy định kiểm soát việc nuôi cá bè dọc các tuyến sông nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước; tăng cường nội dung giáo dục nhân cách cho học sinh vào chương trình giảng dạy ở trường học; có quy định về việc mua bán, sử dụng rượu bia nhằm kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông và một số tệ nạn khác do rượu bia gây ra; có chế độ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách ở cấp xã, ấp.

Phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, ông Lưu Bình Nhưỡng ghi nhận, tổng hợp các ý kiến của cử tri, xem xét và trình lên Quốc hội trong kỳ họp lần tới.


Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN