Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Mô - dăm - bích

03/04/2009 - 14:35

Ngày 2/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Công hòa Mô- dăm- bích, Ngài Ôn-đê-mi-ru Ba-loi. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư; Tạ Minh Châu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; Đoàn Xuân Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngài Ôn-đê-mi-ru Ba-loi cám ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; bày tỏ khâm phục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay; đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, uy tín và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Ngài Bộ trưởng báo cáo với Tổng Bí thư một số nét lớn về tình hình Mô - dăm - bích gần đây, về các cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam về kết quả tốt đẹp của cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước diễn ra tại Hà Nội; khẳng định Mô- dăm - bích coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác nhiều mặt giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Ngài Bộ trưởng Ôn-đê-mi-ru Ba-loi sang thăm và làm việc tại Việt Nam, coi đó là biểu hiện của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước; nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với Mô- dăm -bích, thực hiện tốt các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước; vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, miền Nam châu Phi và trên thế giới; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm mà Mô -dăm -bích quan tâm, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của Mô- dăm - bích trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định chính trị, cải cách kinh tế và bày tỏ tin tưởng rằng Mô -dăm- bích sẽ giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN