Tuổi trẻ cả nước học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

27/11/2007 - 14:59

Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Trung ương Đoàn phát động đã được các tỉnh đoàn, thành đoàn trong cả nước nhiệt liệt hưởng ứng. Đến nay, Cuộc vận động đã có những tác động tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của thanh niên. Đây còn là dịp để các bạn trẻ trong cả nước phát huy sức trẻ của mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Ðảng phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Ðảng, toàn dân, Ban Bí thư Trung ương Ðoàn tổ chức phát động Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc phát động đã thu hút sự tham gia của gần 6.000 đoàn viên thanh, thiếu niên.

Nhận thức rõ đây là cơ hội tốt để thế hệ trẻ cả nước phát huy sức mạnh của mình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai các hoạt động hưởng ứng với nhiều nội dung lớn như mở diễn đàn “Bác Hồ với tuổi trẻ, tuổi trẻ với Bác Hồ” để tuổi trẻ trong nước cũng như ở nước ngoài chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở của mình trong công cuộc phát triển đất nước. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cũng biên soạn một số ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng tải trên trang web của Đoàn bộ phim Hồ Chí Minh - chân dung một con người, giới thiệu 100 ca khúc hay ca ngợi Hồ Chủ tịch.

Bày tỏ niềm tin của thế hệ trẻ cả nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM nhấn mạnh: Cuộc vận động thực sự là một cơ hội quý báu để Đoàn TNCS HCM - tổ chức vinh dự được mang tên Bác kính yêu, thực hiện chức năng là trường học XHCN của thanh niên, đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của thế hệ trẻ; làm cho thế hệ trẻ thấm nhuần sâu sắc tình cảm cách mạng của Bác; đề cao ý thức trách nhiệm với bản thân mình, với gia đình, với đất nước, có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong cộng đồng và tập thể…

Đến nay, Cuộc vận động đã thực sự cuốn hút, tạo sức sống mạnh mẽ trong lòng giới trẻ. Tại mỗi tỉnh, thành phố, mỗi cơ quan, đơn vị các bạn trẻ đều có cách làm phù hợp, thiết thực nhưng tất cả đều thể hiện tấm lòng kính yêu, biết ơn Hồ Chủ tịch, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Điển hình như tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngay từ đầu năm 2007, Tỉnh Đoàn đã xây dựng chương trình hành động “Tuổi trẻ Bà Rịa –Vũng Tàu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai đến tất cả các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh. Qua đó, các cơ sở Đoàn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể… Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu còn tổ chức tập huấn báo cáo viên chuyên đề tư tưởng và đạo đ

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN