Xã Hưng Khánh Trung B chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

29/11/2012 - 14:06

Cuối năm 2011, thực hiện chủ trương thí điểm của Huyện ủy, Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách) tiến hành củng cố bổ sung Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ xã gồm 17 thành viên, do đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.

Năm 2012,  Đảng ủy đã đưa nội dung về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hàng năm của xã. Đảng ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách từng khối (Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể) và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách ấp, cơ quan, trường học tổ chức triển khai tuyên truyền học tập các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị ở địa phương về lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được nâng lên rõ nét. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra, dân thụ hưởng” luôn được các cấp ủy chính quyền, các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Quyền làm chủ của nhân dân, cán bộ, công chức và người lao động được phát huy, vai trò của tổ nhân dân tự quản ở khu dân cư được nâng lên, từ đó huy động được nhiều nguồn lực để phát triển hạ tầng. Năm 2012, xã hoàn thành đê bao khép kín trong toàn xã, vận động nhân dân tự nguyện hiến 91.994m2 đất và trên 1,4 tỷ đồng để xây dựng 13.142m đê bao; vận động nhân dân tự nguyện hiến 1.650m2 đất và đóng góp 104 triệu đồng xây dựng 2 tuyến lộ bê-tông giao thông nông thôn tổng chiều dài 650m, rộng 2m; vận động nhân dân tự nguyện hiến 13.212m2 đất mở rộng 5 tuyến giao thông nông thôn (2 tuyến loại B, 3 tuyến loại C theo tiêu chí nông thôn mới) tổng chiều dài 3.559m; vận động mạnh thường quân xây dựng mới một cây cầu Rạch Chợ nối liền 2 ấp Tân Trung - Trung Hiệp chiều dài 17m, mặt cầu rộng 2,2m, tổng kinh phí 45 triệu đồng và xây dựng bờ chắn an toàn bãi rác của xã kinh phí 15 triệu đồng. Đồng thời, xã còn vận động người dân tự nguyện hiến cây ăn trái, hoa màu và tài sản gắn liền với đất để giải phóng mặt bằng triển khai 2 tuyến điện trung thế từ ấp Tân Trung qua ấp Phú Hội (xã Vĩnh Thành) và tuyến hạ thế từ huyện lộ 41 đến Bưng Trích (ấp Thanh Xuân) dài 887m. Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt. Trong năm, xã đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ 510 phần học phẩm, học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng số quy ra thành tiền hơn 68 triệu đồng; vận động xây dựng 16 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn 50 triệu đồng), 4 căn nhà tình thương (2 căn 20 triệu đồng, 2 căn 25 triệu đồng) tổng số tiền 890 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo cũng được thực hiện đúng quy trình theo hướng dẫn cấp trên, việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo, xóa nghèo luôn khách quan, công khai, dân chủ, đúng luật định. Công tác hòa giải ở cơ sở chất lượng ngày càng được nâng lên, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong cộng đồng dân cư. Tình hình an ninh chính trị luôn giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội giảm đáng kể so năm 2011. Đảng ủy luôn thực hiện tốt việc tiếp tục học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, xã còn tổ chức họp mặt giao lưu 9 tập thể, 27 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chọn ra 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu tham dự cấp huyện.

Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày được củng cố nâng lên, sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể và quần chúng nhân dân ngày càng chặt chẽ. Xã có 7/7 ấp văn hóa, 5/5 nơi thờ tự văn hóa, 2/2 nơi tín ngưỡng dân gian văn hóa. Xã được công nhận xã văn hóa vào tháng 7-2011. Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xã Hưng Khánh Trung B đang chung tay tích cực xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 theo tinh thần Nghị quyết Huyện ủy đặt ra.

Thành Sự (Chủ tịch HĐND xã Hưng Khánh Trung B)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN