20 cá nhân, tập thể nhận khen thưởng về công tác Đoàn, Đội

21/08/2020 - 22:13

BDK.VN - Ngày 21-8-2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019-2020. Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hãn Em, cùng lãnh đạo các huyện, Thành Đoàn, Hội đồng Đội các huyện, trường học tham dự.

Trao bằng khen cho các cá nhân và thể.

Phó bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Như Quỳnh trao chứng nhận Liên đội mạnh cấp tỉnh.

Công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019-2020 đạt nhiều kết quả quan trọng với các chỉ tiêu năm học đề ra như: 100% Liên Đội tổ chức cho đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, Hội đồng Đội cấp huyện xây dựng được ít nhất một điểm sinh hoạt dành cho thiếu  nhi, Hội đồng Đội cấp tỉnh và 100% Hội đồng Đội cấp huyện, thành phố có hoạt động tuyên truyền hoặc tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho cán bộ chỉ huy Đội và thiếu nhi nồng cốt, 100% liên đội có mô hình, hoạt động hiệu quả tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

Hoạt động các phong trào “Thiếu nhi Bến Tre thi đua thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Nghìn việc tốt”, “Em yêu lịch sử Việt Nam”, “Em yêu biển, đảo Việt Nam”, “Trường em xanh - sạch - đẹp”…cùng với các hoạt động tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua học tập, sáng tạo, vượt khó; giáo dục đội viên, thiếu nhi xây dựng hình mẫu thiếu nhi Bến Tre có tình thần học tập, rèn luyện để khởi nghiệp; tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khỏe, phát triển thẩm mỹ, kỹ năng thực hành xã hội. Các mặt công tác khác như tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, xây dựng và củng cố tổ chức Đội vững mạnh, công tác nhi đồng, công tác đội viên…đều đạt kết quả nổi bậc trong năm học qua.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp tìm giải pháp, mô hình hay trong thực hiện chương trình năm học, chương trình công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2020-2021, đóng góp việc triển khai thực hiện các mô hình “Vườn hoa làm theo lời Bác”, “Góc trò chơi dân gian”, “Giờ chơi trải nghiệm, sáng tạo”, công tác phối hợp giữa các đơn vị, công tác chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, Bí thư Đoàn trường và giáo viên tổng phụ trách Đội, triển khai và thực hiện Đề án Bến Tre xanh….

Hội nghị cũng đã thống nhất Chương trình phối hợp hoạt động Đoàn, Hội, Đội trường học năm học 2020-2021, Chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2020-2021, các hoạt động tham gia cấp Trung ương, chỉ tiêu giao ước thi đua trong năm học 2020-2021.

Hội nghị đã trao bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019-2020 và nhiều giấy khen, bằng khen qua các cuộc thi do Ban Thường vụ tỉnh Đoàn phát động….

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN