44/164 xã, phường tổ chức đại hội MTTQ

22/01/2019 - 21:53

Đại hội điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: P. Tuyết

Đại hội điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: P. Tuyết

Đến nay, toàn tỉnh đã có 44/164 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội MTTQ  Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các xã tổ chức đại hội điểm của các huyện, thành phố đã hoàn thành. Riêng huyện Ba Tri có 24/24 xã, thị trấn đã tổ chức đại hội. Ba Tri là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện, dự kiến diễn ra ngày 12-4-2019.

Báo cáo đánh giá chung, các xã tổ chức đại hội đều có sự chuẩn bị và tổ chức đại hội chu đáo theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Việc tổ chức hội nghị đóng góp văn kiện và Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo Kế hoạch số 233, ngày 30-3-2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đối với những đơn vị mới chia tách, sáp nhập tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quá 1/2 nhiệm kỳ theo quy định của điều lệ thì tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Đối với những đơn vị mới, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam chưa quá 1/2 nhiệm kỳ theo quy định của điều lệ thì tổ chức hội nghị đại biểu để góp ý kiến vào văn kiện của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của cấp mình, bổ sung phương hướng nhiệm vụ thời gian tới và cử đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN