Ba Tri tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019

18/12/2019 - 20:13

BDK.VN - Sáng 18-12-2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019,tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (giai đoạn 1930 - 2015) và phong trào Đồng khởi năm 1960.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh (1930-2015) và Phong trào Đồng khởi năm 1960”. Ảnh: Trà Dũng

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh (1930 - 2015) và Phong trào Đồng khởi năm 1960”. Ảnh: Trà Dũng

Năm 2019, với tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, ngành tuyên giáo huyện Ba Tri tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre giai đoạn 1930 - 2015 và phong trào Đồng khởi năm 1960”. Hội thi thu hút 421 cá nhân thuộc 48 chi bộ, đảng bộ tham gia.

Kết quả, Ban tổ chức trao 6 giải cá nhân, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và14 giải giải khuyến khích. Giải tập thể, giải nhất thuộc về Đảng ủy xã Bảo Thuận, giải nhì  là Đảng ủy xã Vĩnh An, giải ba là Đảng ủy xã Tân Mỹ.

Dip này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy khen thương 10 tập thể ban tuyên giáo cơ sở đã hoàn thành xuất sắc công tác tuyến giáo năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê cho rằng, công tác tuyên giáo có vài trò rất quan trọng, góp phần vào hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để công tác tuyên giáo thời gian tới hoạt động hiệu quả, Bí thư Huyện ủy lưu ý, ngành cần quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng đàm thoại, đặc biệt trong các cuộc triển khai các nghị quyết của Đảng ra dân. Cần xác định rõ đối tượng tuyên truyền (tầng lớp trí thức, người dân); lựa chọn cách tuyền đạt, nội dung phù hợp để phát huy hiệu quả cao nhất.

Trà Dũng 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN