Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhất kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn Tỉnh ủy năm 2019

15/07/2019 - 20:16

BDK.VN - Chiều 15-7-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn Tỉnh ủy năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II Phan Công Khanh trao giấy khen cho các học viên.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II Phan Công Khanh trao giấy khen cho các học viên.

Tiến sĩ Phan Công Khanh - Phó giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 99 học viên tham dự.

Tại buổi lễ bế giảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến báo cáo kết quả lớp học: Viết thu hoạch có 59 bài đạt điểm giỏi, chiếm tỷ lệ 60%, 40 bài viết đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 40%. Các học viên quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, chấp hành nghiêm túc quy định trong quá trình học tập, tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận. Tham gia nghiên cứu thực tế tại Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Tháp, Bạc Liêu và có nhiều trải nghiệm thực tế từ các địa phương qua nhiều mô hình: du lịch cộng đồng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới công tác xây dựng Đảng ở cơ sở... Công tác phối hợp tổ chức, quản lý lớp học khá tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy cám ơn lãnh đạo Học viện Chính trị Khu vực II đã có nhiều nỗ lực phối hợp với tỉnh tổ chức thành công lớp học. Ban tổ chức lớp học đã dành nhiều thời gian tổ chức chu đáo nội dung, chương trình đề ra, cả trên lớp lẫn đi thực tế. Các học viên đã vượt qua khó khăn, kiên trì và đầy trách nhiệm, đã chấp hành nội quy, quy chế lớp học, nghiên cứu thực tế và hoàn thành chương trình nội dung lớp học. Có rất nhiều bài thu hoạch đạt loại giỏi, loại khá, không có bài kém, rất đáng trân trọng và ghi nhận.

“Đây là bước đầu để tiếp cận kiến thức, tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm, là hành trang giúp các đồng chí đi lên vững chắc, đầy khát vọng hơn. Mong các đồng chí tiếp tục khắc phục khó khăn, tiếp tục rèn luyện, tiếp cận thông tin mới và luôn tự làm mới mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới” - Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhắn gửi. 

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN