Bồi dưỡng công chức văn hóa - xã hội cấp xã

15/05/2018 - 19:46

BDK - Ngày 15-5-2018, 60 công chức văn hóa - xã hội cấp xã, phường đã được tham dự lớp bồi dưỡng thí điểm tài liệu chuyên sâu về quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa - xã hội.

TS. Nguyễn Quang Hùng - Quyền hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Th. Đồng

TS. Nguyễn Quang Hùng - Quyền hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Th. Đồng

Lớp học do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) thuộc Bộ VHTT&DL phối hợp với Sở VHTT&DL tổ chức. Bến Tre cùng với Hải Dương, Quảng Ngãi là 3 tỉnh được Bộ Nội vụ và Bộ VHTT&DL chọn thí điểm học tập chương trình này. Qua lớp học, trường ghi nhận ý kiến góp ý của học viên về các chuyên đề để xây dựng chương trình hoàn chỉnh, chuyển giao đến các địa phương khác, áp dụng chung trong cả nước.

Lớp học diễn ra trong 1 ngày với 2 chuyên đề chính: văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trong giai đoạn mới (lý thuyết, kỹ năng tổ chức, kỹ năng xây dựng nội dung hoạt động); tổ chức quản lý lễ hội (cơ sở lý luận, kỹ năng tổ chức, quản lý, xây dựng kịch bản, vận động xã hội hóa).

Được biết, sau 2 chuyên đề này, trường sẽ tiếp tục xây dựng các chuyên đề khác về xúc tiến du lịch, tổ chức hoạt động thể thao quần chúng…

Th. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN