Các đơn vị, địa phương tiến hành Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

06/05/2020 - 12:41

BDK.VN - Ngày 6-5-2020, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thạnh Phú tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 8 đảng viên chính thức được triệu tập dự đại hội. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Trần Văn Của đến dự.

Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt, hứa hẹn. Ảnh: Văn Minh

Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt, hứa hẹn. Ảnh: Văn Minh

Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so nghị quyết; tập thể chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền.

Qua 5 năm có gần 240 mô hình “5 không 3 sạch”, trong đó, có 6 mô hình được công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh. Công tác vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững được quan tâm. Có hơn 17.000 lượt hộ nghèo phụ nữ làm chủ hộ và hộ có phụ nữ nghèo được giúp đỡ. Kết quả, có trên 2.000 hộ nghèo phụ nữ làm chủ hộ và hộ có phụ nữ nghèo thoát nghèo.

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Trần Văn Của yêu cầu: Nhiệm kỳ tới Chi bộ Hội LHPN huyện tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc kiến nghị của nhân dân. Bên cạnh, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền …

Đại hội đã bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Võ Thị Thơ được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Hội LHPN huyện nhiệm kỳ mới.

Văn Minh

* Trong 2 ngày 4, 5-5-2020, Đảng bộ xã An Điền tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 128 đảng viên chính thức được triệu tập. Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê đến dự.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Mừng

Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Minh Mừng

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ xã An Điền đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt và vượt mức 26/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V đề ra. 

Thu ngân sách đạt 23 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/năm. Thế mạnh nuôi thủy sản kết hợp trồng lúa, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đúng hướng. Công tác xây dựng đảng, tổ chức bộ máy, cán bộ đạt nhiều kết quả, chất lượng đảng viên ngày càng tăng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 42 đảng viên mới. Tỷ lệ các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt chỉ tiêu nghị quyết. Có hơn 80% tổ chức chính trị - xã hội đạt vững mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thu được kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của Đảng bộ xã, đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới cần đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Sau đại hội, Đảng bộ xã phải tạo được sự chuyển biến, lớn mạnh về chất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thể hiện bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra. 

Tại đại hội 100% đại biểu tham dự biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với một số chỉ tiêu cụ thể: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 150 tỷ đồng; nâng mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách 20 tỷ đồng, tổng chi ngân sách 20 tỷ đồng; xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2023...

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đào Văn Nhiên tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã An Điền, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 11 đồng chí. Trong đó, 9 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết.

Minh Mừng

* Ngày 5-5-2020, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Quang Vịnh đến dự cùng sự có mặt của 19/21 đảng viên.

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025  ra mắt hạ quyết tâm trước Đại hội. Ảnh: Hoàng Loan

Ban Chi y nhim k 2020-2025  ra mt h quyết tâm trướĐại hi. nh: Hoàng Loan

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Tòa án luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong việc lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về công tác cải cách tư pháp đến năm 2020, giải quyết, xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền tòa án thụ lý có đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Giai đoạn từ năm 2016-2018, Tòa án huyện Châu Thành nhận bằng khen tập thể lao động xuất sắc của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; cờ thi đua của UBND tỉnh với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2019) được Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tặng giấy khen; có 1 đảng viên nhận giấy khen đạt thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp 3 đảng viên mới.

Với thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ phấn đấu lãnh đạo giải quyết các loại án đạt từ 90% trở lên, tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc; kéo giảm các án bị hủy, sửa do lỗi của thẩm phán so với nhiệm kỳ trước; mỗi thẩm phán giải quyết đạt 90% vụ, việc được phân công giải quyết.

Đại hội bầu cử Ban chi ủy khóa mới gồm 5 đồng chí, đồng chí Phan Thanh Tòng, tái đắc cử Bí thư chi bộ, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 2 đồng chí, trong đó 1 chính thức và 1 dự khuyết.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN