Chi bộ ấp Lộc Sơn đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện

27/12/2019 - 08:17

BDK - Chi bộ ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại có 34 đảng viên (ĐV), miễn sinh hoạt 3 đồng chí. Đây là chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 2 năm liền (2017 - 2018). Năm 2019, Chi bộ ấp Lộc Sơn tiếp tục được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đường nông thôn ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận được xây dựng từ nguồn vốn nhân dân đóng góp.

Đường nông thôn ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận được xây dựng từ nguồn vốn nhân dân đóng góp.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Lộc Sơn Lê Văn Hoàng cho biết: “Chi bộ quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho ÐV, thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá chất lượng ÐV. Tập thể chi bộ đều nhiệt tình với công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chi bộ tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ (CB), ÐV tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Ðồng thời, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII; mỗi  ÐV đang sinh hoạt đều mở sổ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song đó, Chi bộ ấp Lộc Sơn đã thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và ÐV. Trong nhiệm kỳ (2018 - 2020), chi bộ có 7 ÐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có trường hợp ÐV không hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm, ÐV đang sinh hoạt đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và đăng ký nội dung “bứt phá” để thực hiện.

Thực hiện đúng theo hướng dẫn của cấp trên, Chi bộ ấp Lộc Sơn đã cụ thể hóa và triển khai sâu rộng kế hoạch xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện đến toàn thể ÐV và các chi hội, tổ hội trong ấp. Chi bộ phân công việc cụ thể đối với từng CB, ÐV và hàng tháng báo cáo về chi ủy để theo dõi, chỉ đạo. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tổ nhân dân tự quản.

Thực hiện phương châm “Tỉnh nắm đến xã, huyện nắm đến ấp, khu phố, xã nắm đến hộ gia đình”, chi ủy chi bộ kịp thời củng cố, phân công ÐV theo dõi 24 tổ nhân dân tự quản trên địa bàn ấp. Phối hợp chặt cùng các ngành, đoàn thể, CB, ÐV tăng cường công tác tuyên truyền; đã kịp thời chuyển tải thông tin về chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong nhân dân, nhất là phong trào “Ðồng khởi mới”, “Ðồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, phong trào xây dựng nông thôn mới…

Ðến nay, ấp Lộc Sơn đã duy trì diện tích vườn dừa 307ha, năng suất bình quân 9.000 trái/ha/năm; diện tích trồng xen bưởi da xanh 15ha, năng suất bình quân 3 tấn/ha/năm; diện tích nuôi thủy sản 23,18ha. Lộc Sơn đã phát triển trồng rau màu, số lượng đàn gia súc, gia cầm, duy trì 2 tổ hợp tác chăm sóc và cải tạo vườn, ổn định phát triển sản xuất của các doanh nghiệp và cơ sở trên địa bàn.

Các ngành, đoàn thể đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nông dân theo hướng hợp tác, liên kết nhằm nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Qua đó, đã góp phần nâng cao chuỗi thu nhập cho người dân. Hiện mức thu nhập bình quân đầu người tại ấp Lộc Sơn đạt 45,5 triệu đồng/người/năm (tăng 7,5 triệu đồng so với đầu năm 2018).

Trong xây dựng đời sống văn hóa - nông thôn mới, nhân dân ấp Lộc Sơn chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực nâng cao đời sống văn hóa và đóng góp xây dựng quê hương. CB, ÐV chi bộ ấp đã vận động nhân dân đóng góp tiền mặt, công sức, hiến đất và hoa màu (trị giá hàng trăm triệu đồng) để xây dựng các công trình phúc lợi, cầu đường nông thôn. Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng theo chủ trương chung, cùng làm đẹp cảnh quan môi trường, xây dựng nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn và hướng tới thực hiện thành công các tiêu chí xã nông thôn mới.

“Chi bộ ấp Lộc Sơn là chi bộ tiêu biểu của xã. CB, ĐV chi bộ đều nhiệt tình công tác và luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuối tháng 11-2019, Huyện ủy đã tổ chức thẩm định và công nhận Chi bộ ấp Lộc Sơn là chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lộc Thuận Lê Thanh Tuấn

Bài, ảnh: Huỳnh Ðức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN