Công an tỉnh sơ kết 9 tháng năm 2018

28/09/2018 - 14:24

Quan cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Đăng

Quan cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Đăng

Sáng 28-9-2018, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác công an 9 tháng năm 2018.

9 tháng năm 2018, lực lượng Công an các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của Bộ công an và cấp ủy, chính quyền địa phương. Tập trung triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tỷ lệ điều tra phá án đạt 82,98%. Tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính khác giảm 33,88% so với cùng kỳ năm 2017. Tai nạn giao thông giảm 6,37% số vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng đề nghị, công an các đơn vị địa phương cần tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ, địa bàn, mục tiêu, tuyến, lĩnh vực, đối tượng, kịp thời tham mưu giải quyết tốt các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự mới nổi lên. Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê, đòi nợ thuê. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự trong thời gian tới.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN