Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 19

22/12/2020 - 20:06

BDK - Trong 2 ngày 21 và 22-12-2020, các đại biểu HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri tại Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam.

Cử tri xã Thạnh Trị (Bình Đại) phát biểu ý kiến. Ảnh: Sơn Tùng

Cử tri xã Thạnh Trị (Bình Đại) phát biểu ý kiến. Ảnh: Sơn Tùng

Theo đó, tại Bình Đại, các đại biểu tiếp xúc cử tri các xã Thạnh Trị, Thới Thuận, Châu Hưng, Bình Thắng, Thạnh Phước, Tam Hiệp; tại Giồng Trôm gồm  cử tri xã Hưng Nhượng, Bình Thành, Tân Lợi Thạnh và Thị trấn; tại Mỏ Cày Bắc gồm cử tri xã Tân Bình, Hòa Lộc, Nhuận Phú Tân; tại Mỏ Cày Nam gồm cử tri xã Định Thủy, Phước Hiệp, Thành Thới A, Thành Thới B.

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa IX, gồm: những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề cử tri quan tâm; kết quả nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, nhất là việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, khắc phục hạn mặn; xử lý rác thải; nước sạch; nội dung các nghị quyết quan trọng được thông qua có tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống người dân; các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025; giải trình, tiếp thu các ý kiến của cử tri...

Qua buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức xúc như tình hình an ninh trật tự nông thôn, nhất là nạn trộm cắp; tai nạn giao thông; việc hỗ trợ và các giải pháp phòng chống hạn mặn, nước sinh hoạt nông thôn, vệ sinh môi trường, rác thải...

Các đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã giải trình thỏa đáng nhiều ý kiến của cử tri. Ghi nhận một số ý kiến ngoài thẩm quyền giải quyết để có kiến nghị với các bộ ngành Trung ương.

* Ngày 22-12-2020, HĐND huyện Thạnh Phú khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ 12. Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Bé Năm, kỳ họp thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021. Kỳ họp đánh giá, năm 2020, UBND huyện thực hiện đạt 22/26 chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện giao.

Tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của ban về các nội dung báo cáo trình kỳ họp. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và đề xuất các vấn đề có liên quan công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền. Các đại biểu thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Hôm nay, 23-12-2020, kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.

Thu Huyền - Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN