Giồng Trôm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm

07/07/2019 - 19:12

 Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bé Sáu phát biểu tại hội nghị.

 Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bé Sáu phát biểu tại hội nghị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019. Bà Đặng Thị Phượng - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Thành Thắng - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Trong 6 tháng qua, hoạt động của MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua yêu nước, mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Đề án số 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020; phối hợp vận động 268 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ 2 xã châu Hòa và Phong Nẫm xây dựng thành công xã văn hóa nông thôn mới. Ủy ban mặt trận các cấp đã vận động trên 20 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, qua đó hỗ trợ xây dựng 74/50 căn nhà tình thương, 39 căn nhà tình nghĩa; thăm và trao tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Thắng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2019, MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân. Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tin, ảnh: Huỳnh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN