Hội nghị trực tuyến giữa Văn phòng Quốc hội với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

28/08/2020 - 12:46

BDK.VN - Sáng 28-8-2020, tại Nhà Quốc hội, diễn ra hội nghị trực tuyến giữa Văn phòng Quốc hội với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND cấp tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng - Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Thanh Lam và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Thanh Lam và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi đồng chủ trì hội nghị.

Có trên 20 ý kiến đại biểu góp ý tại hội nghị. Nội dung thảo luận tập trung về căn cứ pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, phương thức hoạt động và mối quan hệ công tác của văn phòng chung; các điều kiện đảm bảo hoạt động, đề xuất cơ cấu, số lượng và những điểm cần lưu ý khi thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận ý kiến của các đại biểu. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đều theo đúng mục tiêu sáp nhập hai văn phòng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND. Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp thu và ghi nhận đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu để hoàn thiện Nghị quyết trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Hồng Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN