Huyện ủy Chợ Lách tổng kết đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

21/08/2020 - 07:09

BDK - Huyện ủy Chợ Lách có 48 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, gồm: 11 đảng bộ xã, thị trấn, 3 đảng bộ ngành huyện và 34 chi bộ ngành huyện, với hơn 3.800 đảng viên. Các đảng bộ, chi bộ đã lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác nhân sự, văn kiện chuẩn bị đại hội (ĐH) đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Long Thới thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã.

Long Thới thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã.

Cấp ủy cấp trên đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. Các chi bộ, đảng bộ đã tổ chức thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Các chi bộ, đảng bộ đã huy động được vai trò tích cực của cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức ĐH. Huyện ủy có phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo và chuyên viên các ban đảng huyện thường xuyên theo dõi công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị ĐH.

Các cấp ủy quan tâm công tác chuẩn bị nhân sự. Việc chuẩn bị đề án nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Ban Chi ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, bám vào quy hoạch cán bộ, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn cấp ủy viên, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ cao.

Công tác chuẩn bị văn kiện thể hiện được tính dân chủ rộng rãi, được lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... Từ đó, phản ánh đúng thực tế tình hình địa phương, đơn vị.

Công tác điều hành chương trình ĐH chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế bầu cử trong đảng, đảm bảo đúng thời gian quy định. Việc ứng cử, đề cử trong ĐH thể hiện được tính dân chủ trong Đảng. Những vấn đề đặt ra trong ĐH được đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng trước khi biểu quyết niêm yết danh sách bầu cử. Bầu cử hầu hết chỉ bầu một vòng đạt kết quả. Số phiếu tín nhiệm dành cho người trúng cử tập trung cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách đã chọn 4 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại ĐH là Tân Thiềng, Long Thới, Thị trấn và Công an huyện. 2/11 xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã (Hòa Nghĩa, Long Thới). 9 đơn vị còn lại thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã. ĐH đã bầu 272/274 cấp ủy viên (giảm 39 đồng chí), đạt 100% so với số lượng ĐH quyết. Trong đó, số lượng cấp ủy viên tái cử 202 đồng chí, số cấp ủy viên mới tham gia lần đầu 70 đồng chí. Cấp ủy viên là nữ 68/272 đồng chí (chiếm 25%, tăng 1,85%), trẻ (dưới 35 tuổi) 47/272 đồng chí (chiếm 17,2%, tăng 10,84%), nữ trong Ban Thường vụ 10/56 đồng chí (chiếm 17,86%). Tuổi đời bình quân của cấp ủy khóa mới là 44 tuổi (giảm 1,58 tuổi so với nhiệm kỳ trước).

 ĐH đã bầu 46/48 đồng chí Bí thư (nữ 6 đồng chí), trong đó Bí thư tái cử 31 đồng chí; Phó bí thư 49 đồng chí (nữ 8 đồng chí), trong đó tái cử 35 đồng chí. 161 đại biểu chính thức và 47 đại biểu dự khuyết dự ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Phó bí thư Huyện ủy Chợ Lách Lê Văn Tùng, kết quả đạt được do cấp ủy đương nhiệm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, có sự tập trung quyết tâm cao trong công tác chuẩn bị văn kiện cũng như nhân sự để tiến hành ĐH. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò tham mưu của các ban đảng huyện và các ngành có liên quan, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, chỉ đạo kịp thời các đơn vị thực hiện.

“Trong thời gian tới, các đảng bộ, chi bộ cần tập trung xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ, từng năm, quý, tháng. Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành (Ban Chi ủy), Ban Thường vụ. Nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhân sự MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định. Cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình của cấp trên sát với tình hình địa phương, đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện”.

(Phó bí thư Huyện ủy Chợ Lách Lê Văn Tùng)

Bài, ảnh: Minh Triều

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN