Khi quy chế dân chủ được phát huy đúng mức

29/08/2018 - 08:30

Thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở sẽ góp phần động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò, năng lực và sức sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ngoài ra, việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý điều hành bộ máy nhà nước các cấp sẽ là động lực góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Tuyến đường liên ấp Xương Thới 1 - Xương Thạnh A (xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú) được thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Tuyến đường liên ấp Xương Thới 1 - Xương Thạnh A (xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú) được thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Công tác vận động quần chúng

Xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú là xã đăng ký xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2018. Hưởng ứng chủ trương của Tỉnh ủy, đề án của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, địa phương đang huy động sức dân để thực hiện nhằm hoàn thành tiêu chí cứng về giao thông.

Ông Nguyễn Văn Hải ở ấp Xương Thới 1 cho biết: “Xã đang vận động nhân dân mở rộng, nâng cấp tuyến đường liên ấp Xương Thới 1 - Xương Thạnh A theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ban vận động xã, chính quyền cơ sở họp dân để bàn phương pháp thực hiện, quy cách tuyến đường, dự kiến nguồn vốn, bà con hai ấp sẽ làm gì, Nhà nước hỗ trợ gì, trong quá trình thực hiện người dân sẽ giám sát ra sao… Cách thức thực hiện rõ ràng, mọi vấn đề được công khai, minh bạch, chúng tôi hiểu mình cần làm gì, vậy thì đâu có gì phải thắc mắc”.

Cùng quan điểm với ông Hải, ông Trần Văn Hỗ ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách cùng bà con trong ấp đóng góp ngày công thực hiện công trình nhà văn hóa ấp. Ông Hỗ cho biết: Trong năm 2018, ấp tổ chức nhiều cuộc họp dân bàn về giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM. Với 15 phần việc thuộc hộ gia đình, phần việc nào khó, dân sẽ đặt vấn đề trực tiếp với lãnh đạo xã, cán bộ chuyên môn. “Riêng những công trình giao thông nông thôn, hay vận động ngày công xây dựng nhà văn hóa ấp, địa phương đều họp dân thông qua nguồn kinh phí hiện có, dự kiến chi phí công trình, xây dựng theo quy cách nào…” - ông Trần Văn Hỗ nói.

Ông Nguyễn Văn Út - Phó bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC xã Vĩnh Thành cho rằng: Huy động nguồn lực trong dân lớn cần phải thực hiện nghiêm QCDC. Bởi dân chủ là gốc của công tác vận động quần chúng. Với phương thức này, Vĩnh Thành xây dựng 4 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 1.850m, rộng 5m, kinh phí nhân dân đóng góp hơn 500 triệu đồng. Cùng với đó là hỗ trợ ngày công xây dựng 5 nhà văn hóa ấp; trong đó, 2 nhà đã hoàn thành, hiện còn 3 nhà đang xây dựng. Vận động bà con thực hiện tiêu chí môi trường về hố xí tự hoại đạt trên 95%.   

“Việc thực hiện QCDC cơ sở đã tác động lớn đến việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Thành đạt 43 triệu đồng/năm. Tình hình an ninh trật tự ổn định, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, Vĩnh Thành đã đạt 16/19 tiêu chí NTM” - ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Những cách làm hay

Ông Lê Văn Măng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thới Thạnh cho biết: Với vai trò của mình, thời gian qua, MTTQ xã cùng các tổ chức đoàn thể tập trung vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng tại địa phương. Trong giai đoạn hiện nay, hưởng ứng chủ trương của Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh, Thới Thạnh xem đây như “Đồng khởi mới về xây dựng giao thông nông thôn”. Đảng bộ và nhân dân Thới Thạnh ra sức vận động bà con hiến đất, hoa màu, đồng thời đóng góp vốn cùng với Nhà nước xây dựng giao thông nông thôn.

“Thời gian tới, địa phương sẽ phát huy hiệu quả của việc phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên với hệ thống chính quyền. Theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các công trình, dự án có liên quan đến phần việc của dân sẽ được đưa ra dân bàn bạc, quyết định theo hình thức tọa đàm QCDC, trong đó có hiến đất, hoa màu, ngày công… để khi có điều kiện sẽ thực hiện ngay” - ông Lê Văn Măng nói.

 Theo bà Nguyễn Anh Khoa - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Phú, thực hiện QCDC cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác dân vận. Người đứng đầu cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các địa phương luôn quan tâm và thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực hiện QCDC. Qua đó, đã kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể quần chúng nhân dân, tạo sự đoàn kết trong nội bộ, sự đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội trong việc thực hiện QCDC. Từ đó, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân, không để tồn đọng kéo dài, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. “Các công trình, dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, các công trình dân góp vốn đều được bàn bạc thống nhất về quy mô, cơ cấu, nguồn vốn huy động, phương án giải phóng mặt bằng. Điều này tạo được sự đồng tình của người dân” - bà Nguyễn Anh Khoa cho biết.

Tại huyện Giồng Trôm, hàng năm, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền triển khai, chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện QCDC cơ sở cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Từ đó, kịp thời phản ánh yêu cầu chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, huy động các nguồn lực xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

“Việc công khai các dự án, công trình, các chính sách an sinh xã hội, trình tự giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến nhân dân được cấp ủy, chính quyền, MTTQ phối hợp thực hiện tốt. Công khai minh bạch các chủ trương áp giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất xây dựng công trình. Bằng giải pháp này, khi thực hiện các dự án, người dân đã đồng tình di dời trên 200 ngôi mộ; 66 hộ dân hai xã Phước Long, Sơn Phú chấp thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công 17 cống theo dự án ngăn mặn của huyện”, ông Nguyễn Thành Thắng - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết thực hiện QCDC cơ sở 6 tháng đầu năm 2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC, công tác tôn giáo tỉnh Nguyễn Hữu Phước cho rằng, việc thực hiện QCDC cơ sở là việc làm hết sức cần thiết, nhất là trong nền kinh tế thị trường. Mọi việc cần công khai rõ ràng. Điều này, đòi hỏi mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương đúng đối tượng. Mọi việc phải thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN