Thạnh Phú giảm đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật

13/09/2018 - 22:43

Ông Võ Văn Pha - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thạnh Phú cho biết, 9 tháng năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát được huyện quan tâm thực hiện sát sao, qua đó, kéo giảm đáng kể số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật so với cùng kỳ năm 2017.

9 tháng qua, cấp ủy huyện và cơ sở thực hiện kiểm tra 12 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân trong giải quyết công việc; tố cáo mang tính bịa đặt; có hành vi xúc phạm danh dự người khác, tham gia đánh bạc trái phép; vi phạm đạo đức, lối sống, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; vỡ hụi gây mất trật tự ở địa phương… Qua kiểm tra, cấp ủy huyện và cơ sở xử lý kỷ luật 7 đảng viên (khiển trách 5, cảnh cáo 2), còn 5 đảng viên chưa đến mức xử lý kỷ luật, tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, cấp ủy huyện và cơ sở còn ra quyết định xóa tên 9 đảng viên do phai nhạt lý tưởng, nợ nần rời khỏi địa phương, nặng về kinh tế gia đình… (giảm 10 trường hợp so với cùng kỳ). Đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 1 đảng viên ở xã Thạnh Hải do vi phạm giao thông đường bộ. So với cùng kỳ năm 2017, số đảng viên có dấu hiệu vi phạm giảm 6 trường hợp, số đảng viên phải xử lý kỷ luật giảm 8 trường hợp.

“Từ nay đến cuối năm 2018, UBKT Huyện ủy tiếp tục tham mưu giúp Huyện ủy tập trung kiểm tra, giám sát theo chương trình đặt ra, kết thúc trong tháng 9-2018. Chủ động nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời kiểm tra, nhắc nhở nhằm hạn chế vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật” - ông Võ Văn Pha nhấn mạnh.

Quốc Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN