Tiếp và làm việc với đoàn học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

19/07/2019 - 06:19

BDK.VN - Ngày 18-7-2019, đoàn học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, gồm 90 thành viên, do TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến nghiên cứu thực tế tại Bến Tre.

Các đại biểu chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu chủ trì buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các ban Đảng tỉnh.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đã báo cáo với đoàn về một số kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác đền ơn đáp nghĩa ở Bến Tre thời gian qua. Trong đó, nêu bật những kết quả đạt được, các mô hình hay, cách làm hiệu quả về việc triển khai chủ trương, nghị quyết Đảng; kết quả thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, bài học kinh nghiệm để nhân rộng. Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp tháo gỡ.

Buổi làm việc cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, tìm hiểu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, những vấn đề còn vướng trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác đền ơn đáp nghĩa mà Đoàn TP. Hồ Chí Minh đặt ra đối với Bến Tre.

Đoàn cũng đã dành thời gian đến thăm Khu căn cứ Y4 tại huyện Mỏ Cày Bắc, Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định ở Giồng Trôm, thăm gia đình chính sách tại TP. Bến Tre.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN