TP. Bến Tre họp mặt cán bộ theo dõi, hỗ trợ các chi bộ, đảng bộ cơ sở

18/07/2019 - 19:16

BDK - Thành ủy TP. Bến Tre vừa tổ chức họp mặt cán bộ thành phố được phân công theo dõi, hỗ trợ các chi bộ, đảng bộ xã, phường, ấp, khu phố, trường học 6 tháng đầu năm 2019. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức chủ trì họp mặt.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Thời gian qua, các đồng chí được phân công theo dõi, hỗ trợ xã, phường, ấp, khu phố, trường học thực hiện tốt vai trò truyền đạt thông tin, đưa chủ trương của  tỉnh, thành phố đến cơ sở, từ đó chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị nhiều địa phương, đơn vị có chuyển biến khá rõ nét. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo thực hiện theo tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” đã có sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân.

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác phát triển đảng viên mới còn đạt thấp (42/148 đảng viên mới). Việc củng cố hoạt động của tổ nhân dân tự quản và một số chi hội, tổ hội cơ sở chưa kịp thời, hoạt động chưa duy trì thường xuyên, tỷ lệ hội viên tham dự chưa đạt yêu cầu...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đức đề nghị cán bộ được phân công theo dõi, hỗ trợ các chi bộ, đảng bộ xã, phường, ấp, khu phố, trường học cần tiếp tục nghiên cứu, nắm vững Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thường xuyên theo dõi, đôn đốc khâu bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới; quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác thông tin; dành thời gian phù hợp tham gia một số hoạt động do địa phương, đơn vị tổ chức như Ngày Chủ nhật nông thôn mới, họp mặt đảng viên nơi cư trú.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN