Trao tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho Đại tướng Lê Văn Dũng

23/09/2020 - 12:45

BDK.VN - Ngày 23-9-2020, tại xã An Hiệp, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc trao Huy hiệu Đảng và hoa cho Đại tướng Lê Văn Dũng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc trao Huy hiệu Đảng và hoa cho Đại tướng Lê Văn Dũng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã thông qua Quyết định số 1234, ngày 3-8-2020, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, về việc trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 2-9-2020 cho đảng viên Lê Văn Dũng. Đại tướng Lê Văn Dũng sinh ngày 25-12-1945, vào đảng chính thức ngày 23-9-1965, quê tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã An Hiệp, huyện Châu Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng cho rằng: Trong suốt cuộc đời làm cách mạng Đại tướng luôn nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu một lòng đi theo Đảng. Qua hai cuộc kháng chiến được sự thương yêu, đùm bọc của Đảng và nhân dân Đại tướng đã góp sức cùng tổ chức, đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công lao đó của Đảng và nhân dân Đại tướng mãi mãi ghi nhớ. Nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng Đại tướng hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, cùng góp công sức với địa phương trong phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại tướng Lê Văn Dũng, tròn 55 năm tuổi Đảng. Đảng bộ và nhân dân Bến Tre rất tự hào về Đại tướng, vị Đại tướng đầu tiên của miền Nam. Trong cuộc đời binh nghiệp qua 2 cuộc kháng chiến, đã 7 lần bị thương, Đại tướng đã vượt qua và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, thể hiện bản lĩnh người lính đã trưởng thành trong quân đội và giữ vị trí quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đảng bộ tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục noi gương theo Đại tướng, đoàn kết trên dưới một lòng phấn đấu lãnh đạo xây dựng Bến Tre phát triển đi lên. Mong muốn mọi cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương của Đại tướng, để tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ tỉnh nhà.

                                                                                                 Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN