 |
Nghề đan bội kẽm phát triển mạnh tại Chợ Lách. |
Nghề đan bội kẽm ra đời ở huyện Chợ Lách cách nay hơn 10 năm, bắt đầu từ xã Long Thới. Trước đây, những người đan bội kẽm tại xã Long Thới sản xuất chủ yếu theo nhu cầu của các hộ chăn nuôi gà tại địa phương, về sau, nghề đan bội kẽm ngày càng phát triển và lan rộng ở khắp nơi trên địa bàn huyện.
Các hộ dân ở xã Hòa Nghĩa, Vĩnh Thành, thị trấn Chợ Lách
cũng nhận hàng gia công về làm. Chị Nguyễn Thị Còn - Chi hội trưởng Chi hội Phụ
nữ ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa cho biết: “Phần lớn hộ dân sinh sống nơi đây còn
nghèo, nghề đan bội kẽm lại không khó nên được nhiều chị tham gia, tại đây có
10 hộ thì hơn 8 hộ nhận nguyên liệu về đan bội và thu nhập cũng khá hơn”.
Nghề đan bội kẽm không kén chọn tuổi tác và
có nhiều công đoạn để mọi người có thể tham gia. Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến ở ấp
Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa chia sẻ: Gia đình tôi sống bằng nghề làm vườn, tận dụng
thời gian rỗi, tôi lãnh hàng thủ công mỹ nghệ về làm. Sau đó, tôi chuyển qua học
nghề đan bội kẽm. Tôi thấy công việc này cũng khá đơn giản, hàng ngày vừa làm
công việc gia đình, tranh thủ lúc rảnh tôi đan được 5 cái bội loại 9 tấc, được
trả công 12.500 đồng/cái, có thêm thu nhập hơn 60 ngàn đồng/ngày.
Một số hộ lành nghề, có kinh tế khá đã đứng
ra thành lập đại lý hay mở cơ sở phân phối nguyên liệu. Toàn huyện có 6 cơ sở
đăng lý kinh doanh lĩnh vực này, thu hút vài ngàn nhân công. Trong đó, xã Long
Thới có 3 cơ sở, Vĩnh Thành, Hòa Nghĩa và thị trấn Chợ Lách mỗi xã có 1 cơ sở
đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, còn có khoảng 20 đại lý nhỏ đóng tại địa bàn các
xã.
Chị Lê Thị Hồng Nguyên - chủ cơ sở kinh doanh
phân phối dây nguyên liệu tại xã Hòa Nghĩa cho biết: “Trung bình mỗi ngày cơ sở
cung cấp ra thị trường hơn 1 ngàn cái bội thành phẩm lớn nhỏ ước hơn 2,5 tấn
nguyên liệu, giao cho thị trường ở khắp các tỉnh, thành. So với các tháng trước,
bội kẽm đang tiêu thụ mạnh, nhu cầu tăng cao, bởi lẽ từ khoảng tháng 9 âm lịch
đến tháng Giêng là lúc gà úp bội nên cũng là lúc cao trào của nghề đan bội kẽm”.
Trước khi mở cơ sở phân phối nguyên liệu, chị
Nguyên đã có thời gian dài gắn bó với nghề đan bội kẽm, ban đầu do kinh tế khó
khăn gia đình chị đến tỉnh Bình Dương lập nghiệp. Với kinh nghiệm có được từ
nghề đan bội, anh chị mua nguyên liệu về đan bội rồi bỏ mối. Hiện nay, thị trường
cạnh tranh tương đối nhiều, bội kẽm được tiêu thụ ở khắp nơi, với nguồn vốn
tích góp được, gia đình chị trở về địa phương mở cơ sở. Hiện tại, cơ sở của chị
có trên 300 nhân công ở các xã: Vĩnh Bình, Hòa Nghĩa, Long Thới và Thị trấn
lãnh nguyên liệu về đan gia công tại gia đình.
Để hoàn thành một cái bội kẽm bán ra thị trường
phải có nhiều công đoạn khác nhau và tùy vào điều kiện của mỗi người có thể nhận
một công việc thích hợp từ ra dây, làm nắp, đan bội và quấn chân... Về kỹ thuật
tuy không khó nhưng để có một cái bội hoàn chỉnh đạt yêu cầu của chủ cơ sở thì
người đan bội phải tham gia các lớp tập huấn hay đến cơ sở để học nghề, thời
gian khoảng 1 tuần.
Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động
nông thôn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Chợ
Lách rất quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ngoài các
nghề truyền thống của địa phương như kỹ thuật uốn, sửa kiểng bon sai; kỹ thuật
trồng cây ăn trái; các lớp đào tạo nghề như quay chậu xi-măng, đan bội kẽm, đan
bội tre... được chú trọng, mỗi năm thu hút hàng trăm học viên. Sau khi tham gia
các lớp đào tạo nghề, đa số học viên đều có tay nghề, tìm được việc làm ổn định,
nâng cao đời sống; góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí về thu
nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Ngoài ra, khi có việc
làm ổn định, thanh thiếu niên không còn tụ tập rượu chè, cờ bạc… góp phần giữ vững
an ninh trật tự xã hội.