Chợ Lách sơ kết việc thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

03/09/2018 - 15:29

Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Phạm Anh Linh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cao Khiết

Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Phạm Anh Linh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cao Khiết

Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Phạm Anh Linh vừa chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm gắn với sơ kết 6 tháng thực hiện chương trình Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện.

Từ năm 2016 đến nay, huyện đẩy mạnh công tác vận động hộ kinh doanh cá thể phát triển lên DN. Đã có 82 DN thành lập mới, đạt 44,3% kế hoạch; trong đó, có 31 DN chuyển lên từ hộ kinh doanh, đạt trên 51%, 15 DN KN, đạt 60%, nâng tổng số lên 210 DN. Có gần 800 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới, nâng tổng số hơn 2.700 hộ.

Huyện chủ động phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX). Tính đến tháng 6-2018, huyện có 10 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và 126 THT hoạt động theo Nghị định số 151. Huyện phối hợp với các sở, ngành tỉnh phát triển HTX thí điểm tại HTX Trái cây Sơn Định, HTX Cây giống, hoa kiểng Cái Mơn và THT Cây giống, hoa kiểng Phú Sơn; xây dựng 2 mô hình sản xuất trọng điểm là mô hình làng nghề hoa giấy Phú Sơn gắn với du lịch sinh thái và mô hình sản xuất chôm chôm theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đề án khởi nghiệp thoát nghèo và giảm nghèo bền vững cũng được huyện tập trung thực hiện. Đã có gần 12 ngàn lao động thuộc diện hộ nghèo tìm được việc làm, 135 lao động tham gia xuất khẩu lao động, 7.000 người tham gia học các nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: số lượng DN tăng chậm, hoạt động hiệu quả chưa cao, năng lực cạnh tranh thấp; thiếu dự án KN sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật; kết quả giảm nghèo thiếu bền vững; các HTX, THT hoạt động hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng; sự liên kết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN còn mang tính riêng lẻ, chưa có sự liên kết, hợp tác…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Anh Linh đề nghị trong thời gian tới, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo tinh thần KN mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện đăng ký kinh doanh, phát triển DN. Phát động phong trào KN trong nhà trường, đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội. Kịp thời phát hiện mô hình có triển vọng KN hiệu quả để tư vấn, hỗ trợ. Tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, xuất khẩu lao động để giúp hộ nghèo KN thoát nghèo, tiến đến KN làm giàu. Phát động các mô hình KN sáng tạo, đặc biệt là các mô hình KN từ du lịch để đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ đạt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra về KN và phát triển DN trên địa bàn huyện.

Cao Khiết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN