Cũng như mọi năm, chợ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn TP. Bến Tre tập trung mua bán các mặt hàng Tết truyền thống như hoa kiểng, dưa hấu, bánh kẹo, trái cây chưng Tết.
Vị trí tổ chức chợ được bố
trí trên một tuyến đường tạo thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa, kinh
doanh, mua sắm, tham quan và điều hành, quản lý. Thành phố khuyến khích các tổ
chức, cá nhân trưng bày các sản phẩm đẹp, lạ, an toàn phục vụ nhu cầu mua sắm,
thưởng ngoạn của người dân.
Chợ dưa hấu, khu vực bán bánh, kẹo, mứt tiếp tục được bố
trí ở đường Hùng Vương, Phường 3, phía công viên sông Bến Tre, giới hạn từ đoạn
tiếp giáp bãi xe chợ Bến Tre đến đối diện đường vào Nhà Trưng bày thành tựu
chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh. Điểm mới trong sắp xếp chợ hoa kiểng
theo phương án bố trí thứ tự kiểng bon sai đến kiểng lá, hoa lan, hoa các loại
trên đường Hùng Vương thuộc địa bàn các phường 3, 5 và 7. Khu vực bán trái cây
chưng, mai nhánh nằm trên đường Hùng Vương qua địa bàn Phường 2, Phường 3 và vỉa
hè đường 30-4 (khu vực đối diện cửa Tây chợ Bến Tre), vỉa hè đường Lê Đại Hành
nối với đường 30-4, Phường 3.
Dựa trên kế hoạch của UBND TP. Bến Tre, UBND xã, phường
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lên sơ đồ vị trí lô, đảm bảo
không ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng, ùn tắc giao thông; chịu trách nhiệm quản
lý dưới sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng thành phố.
Khi nhận đơn đăng ký kinh doanh chợ Tết, đối với chợ hoa,
kiểng các hộ kinh doanh cần lưu ý: mỗi hộ được đăng ký tối đa 3 lô và đóng tiền
tạm ứng khi nộp đơn, ghi đúng mặt hàng kinh doanh và có bản cam kết kinh doanh
đúng mặt hàng đăng ký, thời gian giao mặt bằng. Nếu vi phạm sẽ thu hồi lô và di
dời ra các lô không đánh số.
Việc bốc thăm chọn lô sẽ được tổ chức công khai, những hộ
đăng ký lô ba, lô đôi bốc thăm trước, sau đó bốc thăm lô chiếc. Để hạn chế số
lô “ảo” (đăng ký nhưng bỏ lô), thành phố chủ trương khống chế số lô, chừa một
phần diện tích phân lô nhưng không đánh số. Người nào bắt trúng thăm trống,
nghĩa là bắt trúng khu vực không được đánh số khi lên hàng hóa phải thông báo
UBND Phường 7 theo phương án ai lên trước được bố trí trước để khắc phục tình
trạng bỏ lô, không bị ngắt quãng.
Trường hợp các hộ mặt tiền đăng ký vị trí trước nhà để
kinh doanh hoa, kiểng Tết (người đang cư ngụ tại nhà đó), thành phố giao địa
phương xem xét giải quyết từng trường hợp. Bên cạnh đó, các trường hợp phát
sinh do hộ kinh doanh có nhu cầu buôn bán hàng hóa Tết tại các chợ xã, phường
hoặc khu đất trống, UBND xã, phường phải báo cáo UBND TP. Bến Tre, không để các
hộ dân tự phát tổ chức buôn bán lấn chiếm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an
toàn giao thông.
Bắt đầu từ 15 tháng Chạp âm lịch, chợ hoa, kiểng, bánh, kẹo,
mứt sẽ khởi động. Tuy nhiên, chợ dưa hấu sẽ diễn ra chậm hơn một tuần so với mọi
năm (khoảng 22 tháng Chạp) do khu vực bố trí trùng với hoạt động của Hội chợ
Công nghiệp, Thương mại và Làng nghề. Đại diện Văn phòng UBND thành phố cho biết:
“Chợ Tết năm nay hiện có 974 lô đã được các hộ dân đăng ký, tương đương năm
2016, thành phố cũng đã hoàn tất việc đánh số lô. Để tạo điểm nhấn cho chợ hoa,
kiểng, năm nay thành phố sẽ bố trí gian hàng của Hội Sinh vật cảnh tỉnh trưng
bày ở đầu lô (khu vực Phường 5). Ngày 8-1-2017, các hộ đăng ký sẽ bốc thăm ngẫu
nhiên số lô. Điểm mới của chợ Tết 2017 là thời gian kết thúc vào lúc 22 giờ
ngày 27-1-2017 (đêm 30 Tết), muộn hơn 2 tiếng so với mọi năm do không có bắn
pháo hoa”.