Chủ động kiểm soát, quản lý và vận hành xã hội

29/10/2021 - 21:57

BDK.VN - Chiều 29-10-2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) tỉnh họp định kỳ về công tác phòng chống dịch với 9 huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Phó trưởng BCĐ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam -  Phó trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Trịnh Minh Châu phát biểu tại cuộc họp

Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Trịnh Minh Châu phát biểu tại cuộc họp.

Theo đánh giá, nhận định tình hình dịch của cơ quan thường trực BCĐ tỉnh, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng và số ca ghi nhận tại các ổ dịch cao, có nguy cơ bùng phát trên toàn tỉnh. Đặc biệt, tỷ lệ dương tính đối với người ngoài tỉnh trở về địa phương tương đối lớn, chiếm khoảng 1%, có nguy cơ lây lan dịch tại địa phương. Hiện nay, vẫn còn ổ dịch chưa truy xuất nguồn gốc lây nhiễm; vẫn còn phát hiện F0 là tài xế.

Tại cuộc họp, đại biểu các huyện, thành phố và thành viên BCĐ tỉnh phản ánh sâu hơn tình hình dịch bệnh, tình hình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội liên quan ngành, địa phương quản lý.

Qua các báo cáo và ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh cho biết: Trong 12 ngày gần đây, có trên 70 ngàn người vào và ra địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn. Tình hình dịch Covid-19 hiện nay khá phức tạp, tuy nhiên nằm trong dự đoán trước đó của tỉnh. Vấn đề hiện nay là giải pháp để ngăn chặn và điều trị tốt khi có ca nhiễm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch cũng thông tin, tỉnh đã và đang tranh thủ mọi nguồn vắc-xin có được để tiêm phòng cho người dân. Khi có nguồn vắc-xin phân bổ của Bộ Y tế và nguồn ngoại giao sẽ phân bổ ngay cho các huyện, thành phố. Đồng thời yêu cầu các địa phương, ngành phải quyết liệt hơn trong việc phòng ngừa, cách ly điều trị, phong tỏa; chuẩn bị cơ sở thu dung điều trị cho tốt và tổ chức cách ly; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch.

Kết luận cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình, thông tin diễn biến và các biện pháp nghiệp vụ để chủ động kiểm soát, quản lý và vận hành xã hội có kết quả trong công tác phòng, chống dịch cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, người ngoài tỉnh trở về địa phương, tài xế, phụ xế vẫn là nguồn nguy cơ rất cao gây lây lan dịch bệnh, do đó các cấp, các ngành, địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát, nắm bắt thông tin. Trong đó, ngành công an, tổ Covid cộng đồng, tổ NDTQ, các xã, phường, thị trấn phải nắm chắc lượng người về, người đi và tình hình sức khỏe của người dân. Duy trì công thức 5 yếu tố phòng dịch.

Khi có F0, ngành công an, y tế, các địa phương liên quan khẩn trường truy vết nguồn gốc để xử lý các biện pháp chuyên môn phù hợp, hiệu quả, kịp thời. Riêng ngành y tế tiếp tục tham mưu, đề xuất tổ chức xét nghiệm tầm soát trong lúc bình thường mới nơi xung yếu như: chợ, tập trung đông người…; xét nghiệm đối với người dân tại cơ sở y tế để tránh tình trạng ca nhiễm xâm nhập vào cơ sở y tế, ảnh hưởng khả năng chăm sóc người dân.

Đồng thời nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành và thông tin tuyên truyền về việc giao cho người dân tự chủ cùng tham gia với nhà nước, thực hiện xét nghiệm nhanh theo công nghệ mới qua nước bọt, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân, trong đó có đối tượng trẻ em từ 12 tuổi để sớm đạt tỷ lệ tiêm phòng cao nhất.

Liên quan nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, địa phương bám sát vào kế hoạch của tỉnh, kế hoạch từng ngành, từng địa phương đã đề ra trước đó. UBND tỉnh, các ngành dành thời gian chỉ đạo, thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy nhắc lại các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội; nâng cao năng lực y tế trong khám chữa bệnh cho người dân với phương châm người dân tiếp cận hệ thống y tế nhanh nhất, tối ưu nhất. Chủ động đưa nhanh công nghệ vào công tác phòng chống dịch; phát huy vai trò mạnh mẽ của các cấp trong phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN