* Dự báo mùa mưa sẽ bắt đầu vào cuối tháng 4, đầu tháng 5-2018
Ông Nguyễn Quang Thương - Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, đến giữa tháng 4-2018 là đỉnh điểm của đợt mặn năm nay, tuy nhiên tình hình ảnh hưởng mặn đến giờ này chưa phải là gay gắt. Hiện, độ mặn 1‰ và 4‰ đang duy trì trên các sông. Từ ngày 3 đến 10-4-2018, trên sông Cửa Đại, độ mặn 4‰ đã xâm nhập đến cách cửa sông khoảng 36 - 38km, tới xã Long Định. Trên sông Hàm Luông, cách cửa sông khoảng 48km, đến Phường 7, TP. Bến Tre. Sông Cổ Chiên, cách cửa sông khoảng 40 - 42km, đến xã Thành Thới A.
Hiện lúa đang ở giai đoạn chín, toàn tỉnh thu hoạch được 30% diện tích. Trong chăn nuôi, ngay từ đầu năm, tỉnh đã tăng cường phòng chống dịch bệnh nên chưa có ảnh hưởng gì. Đối với vùng chuyên canh cây ăn trái, đa số người dân tự trang bị máy đo độ mặn để kiểm tra trước khi lấy nước tưới.
Do được khuyến cáo về việc trữ nước ngọt nên đến giờ này, nước sinh hoạt cho người dân tạm ổn. Chỉ có các nhà máy nước ở nông thôn lấy trực tiếp nguồn nước mặt thì bị ảnh hưởng độ mặn trên dưới 1‰, tuy nhiên người dân vẫn có thể dùng để sinh hoạt.
Toàn tỉnh có 82 công trình cống ngăn mặn, trữ ngọt, 3 công trình đập tạm bằng thép. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra công trình, duy tu sửa chữa nên hiện nay các công trình cống, đập bảo đảm kín nước.
Các công trình cống được đóng mở theo lịch vận hành đã thống nhất giữa Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi với UBND các huyện. Các cống cuối nguồn ven sông Cổ Chiên, Hàm Luông, Cửa Đại và cống Ba Lai thực hiện chế độ vận hành ngăn mặn, trữ ngọt, hạn chế tiêu xổ, đo mặn thường xuyên nhằm tranh thủ lấy nước khi độ mặn cho phép. Các cống đầu nguồn tăng cường lấy nước dự trữ trong hệ thống kênh mương và các hồ chứa trong nội đồng. Các cống điều tiết nội đồng vận hành theo nguyên tắc vừa hỗ trợ vừa phải đồng bộ, phù hợp với các cống đầu mối ven sông lớn. Công tác nạo vét kênh được thực hiện thường xuyên hàng năm, đến nay đã phát huy tác dụng trữ nước tưới cho nội đồng trong mùa khô hạn.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mùa mưa có khả năng bắt đầu vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 ở các khu vực như TP. Bến Tre, Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam; các huyện Ba Tri, Thạnh Phú và Bình Đại, Giồng Trôm mùa mưa có khả năng bắt đầu từ tháng 5-2018; thời kỳ kết thúc mùa mưa vào khoảng tuần đầu tháng 11-2018.
Ông Nguyễn Quang Thương lưu ý, độ mặn trên sông chỉ giảm ở hai yếu tố chính là dòng chảy từ thượng nguồn về đẩy mặn trên sông ra, hai là lưu lượng mưa phải lớn, nhiều. Người dân không nên chủ quan trong việc lấy nước tưới cho cây trồng. Bởi độ mặn cao nhất là vào lúc triều cao, đỉnh điểm của nước lớn độ mặn sẽ cao nhất và có thể duy trì trong hai giờ, nên giờ đó không nên lấy nước. Lấy nước lúc mới bắt đầu lớn và nước rút thì sẽ đỡ mặn hơn.
Thạch Thảo