Chủ động phòng, chống cháy, nổ trong mùa khô

23/03/2011 - 08:31
Thực tập phương án chữa cháy ở kho xăng dầu Hội Yên (Mỏ Cày Nam). Ảnh: CA

Vào mùa khô, thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài, mọi vật đều rất dễ bắt lửa, nhất là các vật dụng bằng cây, lá, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong đun nấu, một mẩu tàn thuốc đang cháy bị vứt bừa bãi hay một tia lửa điện cũng có thể gây ra một trận hỏa hoạn lớn.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, năm 2010, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 51 vụ cháy (tăng 40% so với năm 2009), gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Trong ba tháng đầu năm 2011, toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 120 triệu đồng. Phần lớn vụ cháy xảy ra tại khu vực hộ gia đình ở các vùng nông thôn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do bất cẩn trong việc sử dụng nhang, đèn thờ cúng, đun nấu và chập điện.

Đi cùng đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến các địa bàn dân cư và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh từ đầu năm đến nay, chúng tôi ghi nhận vẫn còn nhiều biểu hiện thiếu an toàn trong lĩnh vực PCCC. Ở hầu hết nơi mà đoàn đến kiểm tra, tình trạng câu móc điện sai qui cách và không an toàn vẫn còn khá phổ biến. Nhiều hộ gia đình do đời sống kinh tế ngày một khá giả, trong nhà sử dụng rất nhiều thiết bị tiêu thụ điện nhưng không thay đổi dây dẫn điện có tiết diện tương ứng, nên gây ra tình trạng quá tải cho dây dẫn, rất dễ gây cháy. Nhiều dây điện cũ kỹ được cho đi xuyên mái lá, mắc cặp vào vách lá mà không hề có vật cách điện che chắn. Nhiều gia đình còn đặt bàn thờ sát vách lá, điều này rất nguy hiểm vì nếu chẳng may tàn nhang đang cháy dở tiếp xúc với vách lá thì hỏa hoạn là điều khó tránh.

Tại các hộ gia đình ở nông thôn, nơi có nguy cơ cháy cao nhất chính là khu vực bếp, bởi vì vị trí bếp củi sát ngay vách cây, vách lá mà không dùng các vật chịu lửa cách ly. Rất nhiều hộ gia đình có thói quen tích trữ củi khô trong gian bếp, nhất là khi mùa mưa đã gần kề, thậm chí có gia đình còn đặt những chất dễ cháy nổ như xăng, dầu gần khu vực bếp. Điều này làm gia tăng nguy cơ cháy lên rất cao. Tuy vậy, khi được kiểm tra về kiến thức PCCC, hầu hết mọi người đều hiểu rất mập mờ, chung chung và đặc biệt là không hề có một phương tiện chữa cháy nào hiện diện trong nhà!

Qua bài viết này, chúng tôi muốn gởi đến mọi người thông điệp: Nguy cơ cháy, nổ luôn hiện diện khắp nơi. Chỉ cần một chút lơ là mất cảnh giác thì một đốm lửa nhỏ cũng có thể bùng lên thiêu rụi cả một cơ ngơi hay một dãy phố, vì trên thực tế tại các địa phương vẫn còn rất nhiều khu dân cư nằm sâu trong các con hẻm nhỏ, không có nguồn nước dự phòng, nếu có cháy xảy ra thì các phương tiện của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khó có thể tiếp cận để chữa cháy có hiệu quả, trong lúc lực lượng chữa cháy tại chỗ thì không phải nơi nào cũng có và hoạt động tốt. Cách tốt nhất để tự bảo vệ và bảo vệ người khác là mỗi hộ gia đình phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về an toàn PCCC, luôn cảnh giác với “giặc” lửa; thường xuyên tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và loại trừ ngay những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy, nổ. Chính quyền địa phương phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhân dân về ý thức phòng, chống cháy, nổ; xây dựng các đội PCCC tại chỗ đủ mạnh cả về lực lượng và phương tiện chữa cháy, để có đủ khả năng xử lý các sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu, góp phần hạn chế cháy lan, cháy lớn, hạn chế thiệt hại do cháy gây ra.

 

Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN