 |
Vùng tôm - lúa vụ Hè Thu được mùa, được giá. |
Sau thiên tai hạn mặn những tháng đầu năm 2016, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn nỗ lực, tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục. Có thể nói, đến thời điểm này, huyện Thạnh Phú đã chủ động thực hiện công tác ứng phó, phòng, chống thiếu nước ngọt, hạn hán, xâm nhập mặn năm 2017.
Khắc phục hậu quả
thiên tai
Chủ tịch UBND huyện Lâm Văn Tân cho biết, thiên tai hạn mặn
những tháng đầu năm 2016 đã gây thiệt hại ước trên 180 tỷ đồng; hơn 5.000 hộ
nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách thiếu dụng cụ trữ nước ngọt phục vụ sinh
hoạt. Huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý
thức sử dụng tiết kiệm nước, ý thức bảo vệ môi trường, không để bùng phát dịch
bệnh. Các ngành chức năng, các xã theo dõi thường xuyên và khuyến cáo nhân dân
thực hiện đúng lịch thời vụ, phù hợp với tình hình hạn mặn; khuyến cáo nhân dân
chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên người và đàn gia súc, gia cầm.
Vụ lúa Hè Thu 2016 trên địa bàn huyện có dấu hiệu phục hồi
và khởi sắc. Hiện các xã vùng tôm - lúa đang vào vụ thu hoạch rộ, năng suất
bình quân đạt 4,5 tấn/ha và được Công ty Lương thực thu mua theo hợp đồng ký kết,
với mức giá 6.500 đồng/kg. Ông Lê Văn Tài - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn huyện đánh giá: Năng suất và giá lúa vụ này khả quan và
nông dân phấn khởi. Phòng đang theo dõi sát sao việc thu mua của Công ty Lương
thực theo hợp đồng bao tiêu. Bên cạnh đó, Phòng còn tham mưu UBND huyện khuyến
cáo nông dân trong vùng ngọt hóa không sản xuất vụ Đông Xuân nhằm tránh thiệt hại
do mặn xâm nhập, đồng thời chuyển đổi trồng cây màu khi đảm bảo đủ điều kiện
nguồn nước ngọt cung cấp.
Chủ động hơn trước
xâm nhập mặn
Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về việc phát động nhân dân
trữ nước mưa, nước ngọt, các ngành, đoàn thể huyện vào cuộc với tinh thần trách
nhiệm cao và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Hiện có trên 6.400
hộ dân chủ động xây dựng hơn 4.000 ống hồ xi-măng và trang bị trên 7.000 bồn nhựa
loại 500 lít trở lên từ nguồn kinh phí của gia đình, với số tiền ước khoảng 11
tỷ đồng. Hộ dân thuộc các xã trong vùng ngọt hóa đã tận dụng ao, mương vườn sẵn
có đắp đê bao, đập tạm để trữ nước ngọt. Nhân dân các xã còn lại khoan giếng lấy
nước ngọt tầng nông để phục vụ cho sinh hoạt và chăn nuôi ứng phó với mùa hạn mặn
sắp tới. Qua huy động từ các nguồn hỗ trợ, cộng với ý thức tự giác của hộ dân,
huyện đã cơ bản trang bị đủ dụng cụ chứa nước ngọt cho 100% hộ nghèo, cận nghèo
và gia đình chính sách khó khăn trên toàn địa bàn.
Về công tác thủy lợi, huyện đã phối hợp với Công ty Khai
thác công trình thủy nông tỉnh triển khai nạo vét 20 tuyến kênh, với chiều dài
gần 19km trên địa bàn các xã Mỹ Hưng, An Qui, An Thạnh, Đại Điền, Hòa Lợi, Tân
Phong và thị trấn Thạnh Phú; sửa chữa 5 cống (Ba Đen, Tư Bốn, Xẻo Vườn, Tổng
Can, Cả Ráng Sâu). Bên cạnh đó, huyện còn phối hợp với Chi cục Thủy lợi triển
khai nâng cấp 8km đê ven sông Cổ Chiên thuộc xã Bình Thạnh và Hòa Lợi; nạo vét
kênh kết hợp làm bờ bao ở ấp Thạnh Tân, xã Bình Thạnh, với chiều dài khoảng
850m. Huyện cũng đang triển khai xây dựng mới cống và nạo vét tuyến kênh trữ nước
ngọt thuộc ấp Quí Thuận A, xã Hòa Lợi…
Có thể nói, đến thời điểm này, huyện Thạnh Phú đã chủ động
thực hiện công tác ứng phó, phòng, chống thiếu nước ngọt, hạn hán, xâm nhập mặn
năm 2017. Đồng thời, huyện cơ bản đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất
và sinh hoạt của người dân trên địa bàn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển
ổn định. Tuy nhiên, huyện vẫn phải đối phó với một số khó khăn, thách thức như:
một số công trình trên hệ thống các tuyến đê, các cửa cống hư hỏng chưa được sửa
chữa kiên cố. Các cống trên tuyến đê bao cặp sông Cổ Chiên chưa được đầu tư dẫn
đến nước bị tù đọng, gây ô nhiễm môi trường. Hệ thống các công trình thủy lợi
trên địa bàn từng bước được đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa đồng bộ, chưa khép
kín.