Nhân dịp năm mới Mậu Tý 2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dành cho Đài Truyền hình Việt Nam một cuộc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, Chủ tịch nước đã đề cập một cách thẳng thắn đến những thành tựu của công tác đối ngoại, những vấn đề của khu vực nông thôn và kết quả của những công việc ưu tiên của Chủ tịch nước trong năm Đinh Hợi 2007.
Thưa Chủ tịch, năm vừa qua, Chủ tịch nước đã thăm một loạt các nước lớn như Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Kết quả của những thông điệp mà Chủ tịch nước gửi đến các nước về vấn đề nhân quyền, hợp tác kinh tế đã được phản hồi như thế nào và sẽ có tác động như thế nào khi năm 2008, Việt Nam đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA Liên Hiệp Quốc?
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Năm qua, các đồng lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đi thăm nhiều nơi, lãnh đạo Việt Nam gửi thông điệp tới toàn thế giới là một nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị và phát triển trong khi tăng cường quan hệ với nước này không làm ảnh hưởng đến nước khác. Việt Nam giữ đối ngoại độc lập, tự chủ đa dạng hóa, đa phương hóa. Vì vậy, sức hiệu triệu, sức cuốn hút chúng tôi cảm nhận được là rất mạnh mẽ, được các nước, các tổ chức trên thế giới ủng hộ và cổ vũ.
Thông điệp chúng tôi nhận được trở lại là sự chia sẻ và đặc biệt là các nước đều bày tỏ tín nhiệm đối với Việt Nam. Mới đây chúng ta gia nhập Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và dòng đầu tư vào Việt Nam nhiều lên, điều đó nói lên thắng lợi của công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm qua.
Thưa Chủ tịch, trong năm vừa qua vấn đề nổi cộm nhất của phát triển là vấn đề các địa phương thu hồi đất đai để phát triển công nghiệp và đô thị hóa, nhưng lại dẫn đến tình trạng nông dân mất đất, rồi khiếu kiện kéo dài. Vậy mấu chốt của vấn đề là gì và sẽ có giải pháp gì cho vấn đề này?
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Trên thế giới cũng gặp phải như chúng ta, quá trình công nghiệp hóa thì phải sử dụng phần đất của nông dân, ảnh hưởng đến đời sống, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt, tập quán của nhân dân, có khi cả một khu vực. Vì vậy, chủ trương của Đảng và Nhà nước là trước hết là phải quy hoạch, phải tính toán hết sức thận trọng diện tích nào phải chuyển đổi, diện tích nào cần phải giữ, những vùng nào nên chuyển đổi, vùng nào không.
Mặt khác, phải bố trí cho người dân nơi ở mới được thuận tiện cũng như chỗ ở cũ. Chủ trương của mình thậm chí còn muốn tốt hơn, rồi lo công ăn việc làm, lo trị bệnh, học hành cho họ. Giá cả đền bù cũng là một mặt, quan trọng hơn là sự chăm lo nơi ăn chỗ ở mới, là công việc làm. Tôi tin rằng, nếu chúng ta tính toán thật chặt chẽ, thì sẽ được sự đồng thuận của nhân dân.
Liệu có cần phải thay đổi một cách hệ thống, ví dụ như sửa Luật Đất đai, và Luật Khiếu kiện để có thể giải quyết được những bức xúc này của khu vực nông thôn?
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Một số vấn đề có liên quan đến luật pháp thì các nhà nghiên cứu cũng có đặt vấn đề này và đang trong quá trình xem xét.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn cuối năm ngoái, Chủ tịch c