Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Hạ viện Chile và Ấn Độ

08/09/2021 - 11:43

Nhân dịp tham dự hội nghị WCSP5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Chile Diego Alfredo Paulsen Kehr và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Chile Diego Alfredo Paulsen Keh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Chile Diego Alfredo Paulsen Keh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại thủ đô Vienna của Cộng hòa Áo, chiều 7-9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Chile Diego Alfredo Paulsen Kehr.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và chân thành cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ quý báu của Nhà nước và nhân dân Chile dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội to lớn mà Chile đã đạt được trong thời gian qua, đưa Chile thành một đất nước Nam Mỹ có nền kinh tế năng động với trình độ phát triển cao trên nhiều lĩnh vực, có uy tín cao trong khu vực và trên thế giới và hiện đang có các bước đi tăng cường quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Chile, coi Chile là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp trong suốt 5 thập kỷ qua (25-3-1971 – 25-3-2021).

Trong bối cảnh chịu nhiều tác động do đại dịch COVID-19, hai nước vẫn tiếp tục trao đổi, tiếp xúc dưới nhiều hình thức. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng nhanh, đạt khoảng 1,3 tỷ USD năm 2020. 

Về hợp tác nghị viện, hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp nhằm trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát thực thi pháp luật. Các cơ quan hữu quan của Quốc hội hai nước tiến hành các thủ tục ký lại Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Chile chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được bầu giữ cương vị cao nhất Quốc hội khoá XV và mong Chủ tịch Quốc hội tiếp tục quan tâm, duy trì và đẩy mạnh hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Chủ tịch Hạ viện Chile khẳng định ủng hộ quan hệ Việt Nam-Chile phát triển mạnh mẽ và thiết thực, hiệu quả, cho biết Hạ viện Chile đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tin tưởng Thượng viện Chile sẽ xem xét và sớm phê chuẩn trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt nhân dân hai nước đã có những mối liên kết hữu nghị và gắn bó từ lâu, được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo, là nền tảng để thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển tốt đẹp, đạt hiệu quả và độ tin cậy cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá tích cực về những tiến bộ Ấn Độ đạt được trong điều trị và kiểm soát được dịch COVID-19, trân trọng cảm ơn Ấn Độ đã quyết định trao tặng Việt Nam 300 máy tạo oxy và 100 tấn ô-xy y tế hóa lỏng để hỗ trợ công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, coi đây là tình cảm và nghĩa cử hết sức tốt đẹp mà Ấn Độ dành cho Việt Nam trong thời điểm khó khăn đầy thách thức do dịch bệnh gây ra.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam kiểm soát đại dịch, trong đó quan tâm thúc đẩy, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận các nguồn cung ứng và sản xuất vaccine tại Ấn Độ và hợp tác chuyển giao công nghệ vào thời gian sớm nhất có thể được.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla khẳng định, New Delhi sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh, bảo đảm an toàn hàng hải và đặc biệt là sẵn sàng hợp tác trong các vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Hai Chủ tịch bày tỏ mong muốn và ủng hộ tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ mạnh mẽ hơn nữa, thúc đẩy thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2021-2023 đang bị chậm lại do tác động của đại dịch COVID-19; tiếp tục duy trì các hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa Đảng, Quốc hội, Chính phủ bằng hình thức linh hoạt phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp); thúc đẩy hợp tác ngày càng hiệu quả, mang tầm chiến lược các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại và tháo gỡ các rào cản để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào thị trường của nhau, hướng tới mục tiêu kim ngạch 15 tỷ USD; tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa và hợp tác du lịch trong giai đoạn hậu COVID-19 và hỗ trợ, hợp tác về bảo tồn di sản.

Đánh giá quan hệ giữa các Cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác ký năm 2016 nhân chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao và cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị linh hoạt dưới nhiều hình thức (trực tuyến và trực tiếp).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, Quốc hội Việt Nam khóa XV sẽ tiếp tục thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa Quốc hội, nghị sỹ hai nước.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN