 |
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (bên trái), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone (bên phải). |
Ngày 11-1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Wattay, Thủ đô Vientiane, CHDCND Lào, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF 17). Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone; Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh.
Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone khẳng định quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời, giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Trong hợp tác, thương mại, đầu tư, nhiều dự án của Việt Nam đầu tư tại Lào đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của nhân dân các bộ tộc Lào. Đồng thời cám ơn sự giúp đỡ chí tình mà nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân các bộ tộc Lào; nhấn mạnh lãnh đạo và nhân dân các bộ tộc Lào sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vinh dự được dẫn đầu Đoàn ĐBQH Việt Nam sang dự Hội nghị APPF 17 do Lào đăng cai tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng của tổ chức Liên Nghị viện thế giới, qua đó thể hiện vai trò của Quốc hội Lào. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng vì quan hệ đặc biệt, truyền thống anh em giữa hai Đảng và nhân dân hai nước ngày càng phát triển, gắn bó bằng sự hợp tác chiến lược trên nhiều mặt. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone đứng đầu, sẽ đưa đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội VIII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Choummaly Sayasone và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhất trí cho rằng, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đang có nhiều chương trình hợp tác cụ thể và đạt được những thành công đáng kể, trao đổi được nhiều kinh nghiệm quý báu, góp phần nâng cao quan hệ tin cậy, gắn bó giữa các ĐBQH hai nước. Mong muốn trong thời gian tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước có nhiều hình thức hợp tác phong phú, hiệu quả hơn nữa nhằm thắt chặt quan hệ chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục, đào tạo, đối ngoại và ngoại giao nhân dân... giữa hai nước.
Thủ tướng Lào đánh giá cao vai trò của Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng trong khu vực và trên thế giới; bày tỏ cảm ơn