Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tấn Khổng: Tất cả phải khẩn trương vào cuộc nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

30/10/2007 - 08:24

Lễ tổng kết công tác an toàn giao thông. Ảnh: Hữu Hiệp.

Ngày 25-10, Ban ATGT tỉnh dưới sự chủ trì của ông Cao Tấn Khổng - Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các ngành, huyện, thị tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT và Nghị quyết 13 của Chính phủ về các giải pháp kềm chế và tiến tới giảm dần TNGT, ùn tắc giao thông. Đồng thời tổng kết Tháng ATGT- tháng 9.

Ông Lê Văn Hoàng - Phó Ban thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết: Sau khi triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên, các ngành, các cấp và địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động toàn lực lượng xã hội cùng tham gia. Tuy vậy, ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của một số bộ phận người dân chưa cao. Người điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện qui định an toàn về giao thông, biết sai nhưng vẫn cố tình vi phạm, trong đó có cả một số cán bộ công chức Nhà nước. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, trong 4 năm đã đăng ký mới 916 ôtô, 280 xe máy kéo, 113.900 môtô các loại nhưng tình hình TTATGT đã được kềm chế, kéo giảm một số mặt. Trong đó Chợ Lách, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Ba Tri có số người chết do tai nạn giao thông giảm. Đặc biệt, có 114 lượt cán bộ, chiến sĩ công an không nhận hối lộ trong khi làm nhiệm vụ. Bên cạnh những mặt làm được cũng còn nhiều hạn chế như: Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến tình hình tai nạn giao thông, nhất là cấp xã, phường, thị trấn. Đây là nguyên nhân chính làm chậm chuyển biến trong ý thức chấp hành luật giao thông trong nhân dân. Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh vì lợi ích riêng tư lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán. Các bến đò ngang bất chấp đến an toàn và tính mạng người dân, hiện còn 20 bến không đảm bảo điều kiện an toàn, đã đình chỉ nhưng vẫn còn lén lút hoạt động. Công tác tuyên truyền chưa có chiều sâu, cụ thể. Lực lượng chuyên ngành chưa đủ sức tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến đường.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tấn Khổng đánh giá sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 22, Nghị quyết 13, Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành và địa phương có nhiều nỗ lực tập trung thực hiện, làm chuyển biến và hạn chế tai nạn giao thông, nhất là các huyện: Giồng Trôm, Ba Tri, Thạnh Phú, Chợ Lách. Trong đó Giồng Trôm, Thạnh Phú không để xảy ra tai nạn trong tháng 9-2007. Công tác giải tỏa hành lang ATGT có tiến bộ, Ba Tri, Châu Thành có nhiều chuyển biến tốt, thực hiện kiên quyết hơn. Thị xã tuy làm mạnh về giải tỏa hành lang nhưng chưa giảm vì địa bàn có nhiều hộ buôn bán, lấn chiếm cần xử lý kiên quyết hơn, nhất là đối với cán bộ vi phạm. Có biện pháp mạnh đối với các điểm sửa, rửa xe, kinh doanh gây mất vệ sinh, tạo tiếng ồn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người chung quanh. Các bến đò ngang không đảm bảo an toàn phải cho ngưng hoạt động, tổ chức đấu thầu hoặc địa phương đứng ra tổ chức đưa đón. Tập trung giáo dục các tài xế xe khách, xe tải trẻ, không để xảy ra tình trạng chạy ẩu, tranh giành hành khách. Tăng cường tuyên truyền, áp d

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN