 |
Nuôi tôm công nghiệp ở Thừa Đức (Bình Đại). Ảnh: H. Hiệp |
Ngày 11-10-2012, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Bình Đại, về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2012 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội vẫn giữ vững. Sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, chăn nuôi được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh tăng cao đã làm thiệt hại 1.200ha tôm nuôi, chiếm khoảng 32% tổng diện tích thả nuôi. Huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thi công 10 cầu trên đường tỉnh 883 đúng tiến độ. Các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có bước tăng trưởng. Các hoạt động văn hóa - xã hội được chú trọng, huyện tổ chức tốt các ngày lễ kỷ niệm gắn với việc phát động xây dựng nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội được chú trọng thực hiện, đã xây tặng 136 nhà tình nghĩa, 85 nhà tình thương và 1.004 nhà theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông từng bước được kéo giảm.
Huyện đang thi công các tuyến đường quan trọng: đường huyện 15, đường huyện 40, đường vào trung tâm xã Thừa Đức, công trình chống sạt lở đê Tam Hiệp, đê biển và 12 công trình đang lập Dự án trình UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, các công trình đang thi công gặp rất nhiều khó khăn, do thiếu vốn, làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển lưu thông hàng hóa.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao những kết quả mà huyện Bình Đại đạt được trong 9 tháng qua; đồng thời lưu ý, từ nay đến cuối năm, huyện cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Trong đó, tập trung cho việc nuôi trồng và khai thác thủy sản. Quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi, thực hiện tốt lịch cắt vụ nuôi thủy sản năm 2012. Có cơ chế chính sách ưu đãi để mời gọi các nhà đầu tư thực hiện các dự án Cụm công nghiệp Bình Thới. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và công nghiệp. Đối với các công trình đang triển khai thi công, huyện cần nhanh chóng phối hợp với các cơ quan, ban ngành tỉnh xin chủ trương trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để các công trình thi công đúng tiến độ. Các dự án đang xin bố trí kinh phí thực hiện trong năm 2013 phải hoàn tất các thủ tục, ưu tiên công trình nào bức xúc, cần thiết, trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.