Chuẩn bị Giải Cầu lông tỉnh mở rộng lần I

09/10/2018 - 20:46

* Khai mạc hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2018

Giải cầu lông trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao. Ảnh: A. Nguyệt

Giải cầu lông trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao. Ảnh: A. Nguyệt

Ban tổ chức Giải Cầu lông tỉnh mở rộng lần I vừa tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị chuyên môn và công tác phối hợp giữa Liên đoàn Cầu lông tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, giải do Liên đoàn Cầu lông tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 13 và 14-10-2018, tại Nhà thi đấu tỉnh. Tham dự có hơn 100 vận động viên (VĐV) đang tập luyện, sinh hoạt tại các liên đoàn, câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ. Các VĐV thi đấu 10 nội dung theo 3 nhóm tuổi: nhóm 1: từ 30 tuổi trở xuống, nhóm 2: từ 31 đến 40 tuổi và nhóm 3: 41 tuổi trở lên. Ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba cho các nội dung.

Giải Cầu lông tỉnh đã được tổ chức nhiều năm qua nhưng đây là lần đầu tiên được mở rộng đến các tỉnh, nhằm nâng cao tính chất, quy mô mùa giải, đồng thời, tạo điều kiện cho các VĐV trong và ngoài tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn ở bộ môn cầu lông.

* Tối 9-10-2018, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2018 đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thạnh Phú và bắt đầu đêm thi đầu tiên của hai đơn vị huyện Thạnh Phú và Mỏ Cày Bắc.

Chương trình diễn ra trong 3 đêm từ 9 đến 11-10-2018. Chủ đề tuyên truyền về chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình chuyển sang dân số và phát triển. Thời lượng mỗi phần thi từ 25 - 30 phút, đảm bảo 2 loại hình ca múa, ít nhất 3 thể loại như: đơn ca, song ca, tốp ca, ca múa... khuyến khích các đội sáng tác lời mới dựa trên các làn điệu dân ca.

Tối nay, ngày 10-10-2018, dự kiến sẽ diễn ra đêm diễn thứ hai tại Nhà văn hóa xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam. đêm diễn có sự tham gia của đơn vị huyện Châu Thành và Ba Tri. Tối 11-10-2018, sau phần thi diễn của đơn vị TP. Bến Tre và huyện Giồng Trôm, ban tổ chức sẽ tổ chức tổng kết phát giải tại Công viên Văn hóa Thị trấn, huyện Giồng Trôm.

A.Nguyệt  - T.Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN