Sau khi chủ trì cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về "Trẻ em và xung đột vũ trang", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ). Toàn văn nội dung như sau:
PV: Xin Phó Thủ tướng cho ý kiến về ý nghĩa của Phiên thảo luận mở của HĐBA LHQ về "Trẻ em và xung đột vũ trang" mà Phó Thủ tướng vừa chủ trì ở cương vị là Chủ tịch HĐBA tại Liên hợp quốc?
PTT Phạm Gia Khiêm: Vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang rất có ý nghĩa đối với công việc của HĐBA vì được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm. Chỉ tính riêng trong thập kỷ qua, khoảng 2 triệu trẻ em đã mất đi cuộc sống của mình và khoảng 6 triệu trẻ em bị thương nặng hoặc tàn tật vĩnh viễn trong các cuộc xung đột vũ trang. Ngoài ra, trẻ em còn là nạn nhân của những hành động xâm phạm nghiêm trọng khác như bị bắt làm lính, bị bắt cóc, bị hãm hiếp, làm nô lệ tình dục và chịu các hình thức hành hạ tàn bạo khác trong xung đột vũ trang ở nhiều nơi. Hoạt động hiệu quả của HĐBA sẽ giúp ngăn ngừa và chấm dứt xung đột, qua đó giải quyết tận gốc rễ những tình trạng này.
HĐBA đã đàm thảo vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang trong nhiều năm qua. Tại Phiên thảo luận mở được tổ chức vào ngày 17/7/2008, theo sáng kiến của Việt Nam là nước Chủ tịch HĐBA trong tháng Bảy, các quốc gia, các tổ chức LHQ và tổ chức phi chính phủ đã có dịp đánh giá lại hiện trạng, kết quả của các biện pháp đã triển khai và hướng hợp tác trong thời gian tới để bảo vệ hiệu quả hơn trẻ em trong xung đột vũ trang. Tổng thư ký LHQ Ban Ki Mun (Ban Ki-moon), đại diện của hơn 40 quốc gia và lãnh đạo của nhiều tổ chức quốc tế đã phát biểu đóng góp ý kiến tại Phiên thảo luận.
Đặc biệt là khi kết thúc Phiên thảo luận mở, HĐBA đã thông qua Tuyên bố của Chủ tịch HĐBA do Việt Nam soạn thảo và chủ trì thương lượng nội dung, không chỉ khẳng định lại cam kết của cộng đồng quốc tế trên vấn đề này mà còn đưa ra những định hướng hành động mới như cải thiện các điều kiện y tế, giáo dục, huy động thêm các nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình xã hội để giải quyết những hậu quả lâu dài của xung đột vũ trang đối với trẻ em và thúc đẩy việc thực hiện các văn kiện pháp lý quốc tế có liên quan. Tuyên bố của Chủ tịch HĐBA cũng đề cập đến một vấn đề rất thiết thực là cải tiến phương pháp làm việc của các cơ chế của HĐBA hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang.
PV: Xin Phó Thủ tướng đánh giá kết quả những hoạt động của Phó Thủ tướng và đoàn trong dịp tham dự Phiên thảo luận mở lần này của HĐBA?
PTT Phạm Gia Khiêm: Tôi được Chính phủ cử chủ trì Phiên thảo luận để thể hiện sự coi trọng và ý thức trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc của HĐBA là Cơ quan được các quốc gia trao trách nhiệm hàng đầu trong việc gìn giữ hoà bình, an ninh quốc tế. Tôi thay mặt HĐBA họp báo thông báo kết quả của Phiên thảo luận và trao đổi với giới báo chí các vấn đề dư luận quan tâm. Cũng trong dịp này, tôi có các cuộc gặp riêng với Tổng thư ký LHQ, Chủ tịch Đại hội đồng, ông Gam-ba-ri (Gambari) là Cố vấn về vấn đề Mi-an-ma của TTK LHQ, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Xoa-di-lân sắp tới sẽ làm Chủ tịch Cộng đồng phát triển Nam