 |
| Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh bắt phương tiện khai thác cát trái phép tại sông Cổ Chiên. |
Những năm gần đây, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước, không khí… là những tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Chỉ vì thiếu sự quan tâm bảo vệ môi trường nên một bộ phận người dân đã có những hành vi làm hủy hoại cuộc sống của cả cộng đồng.
Xả thải trực tiếp
không qua xử lý
Pháp luật đã quy định, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải phát sinh trong quá trình sản
xuất theo tiêu chuẩn để bảo vệ môi trường. Quy định là vậy nhưng trên thực tế vẫn
còn nhiều doanh nghiệp cố tình không thực hiện, ngày đêm xả chất thải độc hại phát
sinh trong quá trình sản xuất chưa qua xử lý ra môi trường bên ngoài, gây ô nhiễm
nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
Hơn một năm qua, gần 30 hộ dân ở tổ nhân dân tự quản số
30A, ấp Hữu Nhơn, xã Hữu Định (Châu Thành) phải chấp nhận sống trong môi trường
bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tổ 30A có một đoạn kênh dài khoảng 500m chảy ngang
qua. Trước đây, mọi người thường sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt và trồng
trọt... Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, nước trong kênh trở nên đen ngòm
và bốc mùi hôi thối. Vào mùa nắng nóng, tình trạng ô nhiễm tăng cao, cây trồng
tưới bằng nguồn nước này đều giảm năng suất, sau đó chết dần. Trẻ em sống trong
khu vực này hay mắc các bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp. Chị Phan Thị Hồng Gấm,
nhà ở cạnh con kênh cho biết: “Trước kia nước kênh sạch lắm, mọi người có thể sử
dụng trong sinh hoạt. Hiện nay, không ai dám sử dụng nữa vì nguồn nước bị ô nhiễm
quá nặng. Những tháng nắng nóng, nước dưới kênh có mùi hôi, không thể chịu nổi;
mấy đứa nhỏ cứ bị bệnh hoài, làm bà con trong xóm ai cũng lo lắng”.
Sau khi nhận được sự phản ánh của bà con tổ 30A, Phòng Cảnh
sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành xác
minh, điều tra nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Kết quả, cơ quan chức năng
xác định chính cơ sở chế biến cơm dừa của bà Lê Thị Mỹ Hương nằm ở đầu con kênh
là tác nhân chính gây ra tình trạng trên. Hằng ngày, cơ sở của bà Hương phát
sinh một lượng lớn nước thải, nhưng không xây dựng hệ thống xử lý nên xả trực
tiếp ra đoạn kênh mỗi ngày hơn 2m3 nước ô nhiễm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ
sở không xuất trình được các giấy tờ có liên quan về cam kết bảo vệ môi trường.
Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu bà
Hương di dời ngay cơ sở sản xuất đến địa điểm khác.
Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, Công ty
TNHH một thành viên sản xuất thương mại Huỳnh Bình (xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre)
do ông Huỳnh Văn Bình làm chủ, chuyên sản xuất mặt nạ dừa, có nhiều dấu hiệu vi
phạm các quy định về bảo vệ môi trường, nguồn nước xung quanh công ty thường có
mùi hôi khó chịu. Sáng 29-3-2016, cơ quan chức năng bắt quả tang công nhân công
ty đang lén lút xả nước thải chưa qua xử lý ra con kênh gần đó, trung bình mỗi
ngày từ 5 - 6m3 nước thải có hàm lượng chất độc hại vượt 2 - 3 lần so với mức
cho phép.
Đến vứt rác sinh hoạt
bừa bãi
Một vấn đề gây nhiều bức xúc trong nhân dân thời gian qua
là tình trạng các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc không đảm bảo các quy định về
bảo vệ môi trường. Nhiều hộ chăn nuôi heo với quy mô từ vài chục con đến hàng
trăm con nhưng không có hệ thống xử lý chất thải, nước thải theo quy định hoặc
có nhưng không đủ khả năng xử lý. Toàn bộ số chất thải trong chăn nuôi hằng
ngày được chủ cơ sở xả trực tiếp ra kênh, rạch. Ngoài ra, tình trạng vứt rác thải
sinh hoạt bừa bãi của người dân vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, chưa có biện pháp xử
lý triệt để cũng là một vấn đề gây tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường trong cộng
đồng dân cư, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân.
Để từng bước kéo giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trên
địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần chấp hành nghiêm các quy định
về bảo vệ môi trường; bất kỳ cơ sở sản xuất dù lớn hay nhỏ đều phải xây dựng hệ
thống xử lý nước thải đủ công suất xử lý toàn bộ chất thải phát sinh; tuyệt đối
không được xả trực tiếp ra môi trường bên ngoài khi chưa được xử lý. Người dân
cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của chính mình; khi phát hiện những
hành vi vi phạm có liên quan đến môi trường cần mạnh dạn báo ngay cho cơ quan
chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Có thể nói, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên
lĩnh vực môi trường luôn cam go và vô cùng phức tạp. Vì vậy, để bảo vệ môi trường
sống, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng thì hơn ai hết, các doanh nghiệp
sản xuất, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phải luôn ghi nhớ
mỗi hành động hủy hoại môi trường ngày hôm nay dù là nhỏ nhất cũng sẽ mang đến
những hệ lụy khôn lường cho các thế hệ mai sau.